Rau trên trạm không gian quốc tế

02/02/2014 10:21 GMT+7

(TNO) Một nhà khoa học Nga cho biết đã có một số loại thực vật được trồng và thu hoạch trên Trạm không gian Quốc tế (ISS). Những loại thực vật này được công nhận là an toàn để ăn cho các phi hành gia.

 Rau trên trạm không giam quốc tế

Điều hay là các thực vật được trồng trên vũ trụ không chỉ hấp thu nguồn Carbon dioxide thở ra từ các phi hành gia trên không gian mà còn là thục phẩm tươi tái tạo.

Hãng tin UPI dẫn lời nhà khoa học Margarita Levinskikh, chuyên viên Viện nghiên cứu y sinh, cho biết những thí nghiệm về nuôi trồng đậu Hà Lan khá hoàn hảo trên ISS.

Hãng RIA Novosti dẫn lời nữ khoa học gia này cho biết các nhân viên trên ISS đã không chỉ phát triển thành công các loại rau xanh Nhật Bản mà còn thu hoạch được cả hạt giống của một số lúa mì.

Các nhà khoa học Nga sẽ hợp tác với các nhà nghiên cứu không gian tại phòng thí nghiệm Space Dynamics tại Đại học Utah để gieo luá, trồng cà chua và ớt trong nhà kính Lada trên ISS vào năm tới.

Hiện nay, các lương thực, thực phẩm trên ISS đều được cung cấp theo định kỳ.

Tạ Xuân Quan

>> Viễn cảnh Nga độc chiếm ISS
>> NASA khẩn cấp sửa chữa hệ thống làm mát của ISS
>> ISS 15 tuổi
>> Tăng quỹ đạo ISS để đón tàu Soyuz

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.