Siêu thủy tinh lấy cảm hứng từ động vật thân mềm

06/02/2014 12:26 GMT+7

(TNO) Mang tiếng là động vật thân mềm nhưng trai, sò, nghêu… lại có lớp vỏ khá cứng chắc. Hiện các nhà nghiên cứu sử dụng cách cấu trúc của lớp vỏ ngoài này để chế tạo loại thủy tinh mà có lỡ tay đánh rơi cũng không bị bể.

(TNO) Mang tiếng là động vật thân mềm nhưng trai, sò, nghêu… lại có lớp vỏ khá cứng chắc. Hiện các nhà nghiên cứu sử dụng cách cấu trúc của lớp vỏ ngoài này để chế tạo loại thủy tinh mà có lỡ tay đánh rơi cũng không bị bể.

Nhìn vào mặt bên trong vỏ của một số nhuyễn thể như bào ngư, trai, hàu… sẽ thấy một loại vật liệu sáng bóng, óng ánh gọi là xà cừ.

Qua đó các nhà khoa học tại Đại học McGill ở Montreal (Canada) đã tìm hiểu được sức mạnh của nó để chống vỡ mặc dù phần bên ngoài của vỏ gần như chỉ cấu tạo bởi cacbonat canxi.

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Francois Barthelat nhận ra rằng cấu trúc bên trong của xà cừ là những mảnh ghép tinh vi và kết nối với nhau không phải theo đường thẳng mà lượn sóng như trò chơi ghép hình Lego.

Các nhà khoa học đã xem xét dưới kính hiển vi rồi sử dụng tia laser để khắc họa mạng lưới lượn sóng theo mô hình 3D để tìm hiểu vì sao dạng này có thể chịu được 200 lần sức va chạm mà không bị vỡ.

Tạp chí Gizmag dẫn lời Giáo sư Barthelat cho biết, khi đã hiểu được nguyên lý thì có thể ứng dụng vào các vật làm bằng thủy tinh, gốm sứ, polymer để giúp các vật liệu này bền vững hơn.

Tạ Xuân Quan

>> Vật liệu chống nước hiệu quả nhất
>> Cánh bướm truyền cảm hứng vật liệu điện tử
>> Vật liệu rắn nhẹ nhất thế giới
>> Ổ cứng thủy tinh
>> Hợp kim thủy tinh cứng như thép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.