Trung Quốc khiến châu Á tăng ngân sách quốc phòng

06/02/2014 14:10 GMT+7

(TNO) Việc tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc khiến các quốc gia châu Á tăng cường ngân sách quốc phòng trong năm 2013, theo báo cáo của Học viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS, trụ sở ở Anh).

(TNO) Việc tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc khiến các quốc gia châu Á tăng cường ngân sách quốc phòng trong năm 2013, theo báo cáo của Học viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS, trụ sở ở Anh).

Bản báo cáo thường niên Military Balance (Cán cân quân sự) của IISS công bố ngày 5.2 cho biết căng thẳng ở Đông Á do vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và bất đồng về quan điểm lịch sử khiến các quốc gia khu vực này tăng cường chi tiêu quốc phòng, theo AFP.

Chi tiêu quốc phòng ở châu Á đạt 321,8 tỉ USD trong năm 2013, tăng 23% so với năm 2010 là 261,7 tỉ USD, trong khi đó châu u giảm 2,5% trong cùng giai đoạn.

Tăng chi tiêu quốc phòng cao nhất trong năm 2013 là ở Đông Á, nơi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm tỷ lệ hơn một nửa của châu Á.

Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc hiện chỉ thua Mỹ, cao hơn cả Nhật Bản và Hàn Quốc, theo IISS.

Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về chi tiêu quốc phòng, theo IISS. Mỹ chi 660,4 tỉ USD ngân sách quốc phòng trong năm 2013, gấp 6 lần so với Trung Quốc là 112,2 tỉ USD.

Sau Mỹ và Trung Quốc, Nga đứng vị trí thứ 3 (68,2 tỉ USD) và Ả Rập Xê Út thứ 4 (59,6 tỉ USD). Nhật Bản đứng hàng thứ 7 (51 tỉ USD) và Hàn Quốc đứng vị trí thứ 11 (31,8 tỉ USD).

Phúc Duy

>> Nhật sẽ “tăng chi tiêu quốc phòng”
>> Nga sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 97 tỉ USD vào năm 2015
>> Chi tiêu quốc phòng châu Á tăng gấp đôi sau một thập kỷ
>> Nga khẳng định không giảm chi tiêu quốc phòng
>> Nga sẽ giảm chi tiêu quốc phòng
>> Chi tiêu quốc phòng Trung Quốc dự báo tiếp tục tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.