Nga sẽ giảm chi tiêu quốc phòng

22/07/2012 03:29 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov vừa thông báo nước này có thể sẽ cắt giảm chi tiêu quốc phòng khoảng 20% trong vòng 3 năm tới.

Năm nay, ngân sách quốc phòng của Nga đạt 880 tỉ ruble (khoảng 28 tỉ USD), tăng thêm 130 tỉ ruble so với năm 2011.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Siluanov phát biểu với báo giới ngày 20.7 cho biết: “Trong tương lai gần, chúng tôi (Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng) sẽ nhất trí về việc cắt giảm chi tiêu trực tiếp cho các chương trình vũ khí của đất nước trong giai đoạn 2013-2015”. Ông tiết lộ thêm rằng Bộ Tài chính Nga đã cố gắng thuyết phục Bộ Quốc phòng hoãn chi tiêu cho một số chương trình hiện đại hóa vũ khí. Nhờ đó, quyết định về các khoản cắt giảm, có thể lên tới 200 tỉ ruble (6,25 tỉ USD), sẽ sớm được đưa ra.

Vốn dĩ, Nga dự định chi ra 20.000 tỉ ruble (khoảng 680 tỉ USD) cho chương trình hiện đại hóa vũ trang từ năm 2008 - 2020.

Minh Trung

>> Mỹ quyết chấm dứt hợp đồng vũ khí với Nga
>> Nga liên tục bắt giữ tàu cá Trung Quốc
>> Nga kêu gọi Iran bỏ vụ kiện S-300
>> Nga mời Ấn Độ cùng nâng cấp hệ thống định vị
>> Nga sẽ lập thêm 26 lữ đoàn trước năm 2020
>> Nga chặn âm mưu theo dõi các quan chức cấp cao
>> Nga phóng thành công tàu vũ trụ Soyuz
>> Nga chi 124 tỉ USD cho vũ khí bí mật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.