Bắt 2 con nghiện bắn trộm chó bằng súng điện tự chế

07/02/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 10 giờ 30 ngày 7.2, tại địa bàn ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), Đội Cảnh sát trật tự huyện đã bắt giữ hai người tổ chức bắn trộm chó bằng súng điện tự chế.

(TNO) Vào khoảng 10 giờ 30 ngày 7.2, tại địa bàn ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), Đội Cảnh sát trật tự huyện đã phát hiện và bắt hai người điều khiển xe máy biển số 60L9-6171 đang rình bắn trộm chó bằng súng điện tự chế.

>> Chặn bắt trộm chó, 1 bảo vệ dân phố bị thương

Bắt hai người trộm chó
Đinh Thanh Hải tại cơ quan công an

Bắt hai người trộm chó
Nguyễn Hoàng Thanh

Qua kiểm tra, do các đối tượng không có giấy phép lái xe, điều khiển xe đi không đúng phần đường nên cảnh sát trật tự tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời kiểm tra một túi màu đen trên xe phát hiện 3 con chó trọng lượng hơn 30 kg đã chết. Hai người này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số chó trên nên Đội Cảnh sát trật tự công an huyện đã mời cả hai về trụ sở công an làm việc.

Bước đầu hai đối tượng khai nhận tên Đinh Thanh Hải (31 tuổi ngụ phường Xuân Bình, TX.Long Khánh, Đồng Nai) và người ngồi sau tên Nguyễn Hoàng Thanh (30 tuổi ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu). Số chó trên bị hai người này dùng súng tự chế bằng điện bắn được ở địa bàn huyện Thống Nhất (Đồng Nai), trên đường mang về thị xã Long Khánh tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ hai súng tự chế bằng điện, một bình ắc quy, một ná thun, một tép heroin, 3 ống tiêm. 

Được biết, Hải và Thanh đều nghiện ma túy nặng, số ma túy trên được bọn chúng mang đi sử dụng. Hải từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản, năm 2006 và năm 2009 bị TAND quận 2, TP.HCM tuyên phạt 1 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản và 3 năm 6 tháng về tội cướp giật tài sản. Hải mới chấp hành hình phạt xong vào tháng 9.2013.

Riêng Thanh cũng có một tiền án. Năm 2009, bị TAND huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra xử lý.

Tin, ảnh: Thanh Chương

>> Bé trai trúng 20 mảnh đạn do nghịch súng tự chế
>> Xử nhau bằng súng tự chế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.