Tìm được giả dược điều trị ngộ độc nấm

12/02/2014 14:00 GMT+7

(TNO) Tin tức tốt lành là chuyên gia Todd Mitchell của Bệnh viện Dominic ở Santa Cruz (Mỹ) và đồng sự đã tìm được giả dược chiết xuất từ nhựa cây kế và dùng nó điều trị hơn 60 bệnh nhân bị trúng độc nấm.

(TNO) Có nguồn gốc từ châu u, nấm được đặt biệt danh 'thần chết' đang tấn công nhiều nơi.

 Các chuyên gia Mỹ bước đầu đã tìm được cách bào chế thuốc giải cho người trúng độc - Ảnh: Slate
Các chuyên gia Mỹ bước đầu đã tìm được cách bào chế thuốc giải cho người trúng độc
- Ảnh: Slate

Một loại nấm lớn, nhìn tưởng chừng như vô hại, mọc gần các loài nấm ăn được khác và tỏa hương thơm ngon, nhưng trên thực tế là loài nấm độc.

Trang Slate dẫn lời chuyên gia Cat Adams của Đại học Harvard (Mỹ) cảnh báo tế bào nấm trên có tốc độ lây lan nhanh chóng.

Tại Mỹ, loài nấm này điều chỉnh để thích nghi với việc phát triển trên thân cây sồi và cây thông bản địa, và lan tỏa đến tận Mexico.

Tin tức tốt lành là chuyên gia Todd Mitchell của Bệnh viện Dominic ở Santa Cruz và đồng sự đã tìm được giả dược chiết xuất từ nhựa cây kế và dùng nó điều trị hơn 60 bệnh nhân bị trúng độc nấm.

Những người kịp thời uống giả dược, trong vòng 96 giờ kể từ khi trúng độc, hoặc chưa bị suy thận sau khi ăn nấm, đều được cứu sống.

Phi Yến

>> Phân biệt nấm ăn và nấm độc
>> Phòng ngừa ngộ độc nấm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.