Trụ sở đảng cầm quyền Ukraine bị tấn công

19/02/2014 03:45 GMT+7

Ngày 18.2, người biểu tình Ukraine đã dùng bom xăng tấn công vào trụ sở đảng Các khu vực cầm quyền ở thủ đô Kiev, theo AFP.

Ngay trước đó, nhiều vụ đụng độ nghiêm trọng đã xảy ra gần trụ sở quốc hội khi hơn 20.000 người tập trung phản đối Tổng thống Viktor Yanukovych. Những người biểu tình quá khích ném gạch đá về phía cảnh sát và bị lực lượng an ninh đáp trả bằng hơi cay, lựu đạn gây choáng.

Vào thời điểm ấy, các nghị sĩ Ukraine đang thảo luận về việc cải cách hiến pháp nhằm giới hạn quyền của tổng thống và tăng quyền cho quốc hội. Đại diện những nhà tổ chức biểu tình Oleg Tiagnybok cho biết: “Phe đối lập chỉ có 169/450 ghế ở quốc hội nên chúng tôi muốn các nghị sĩ của đảng cầm quyền cũng góp phần giải quyết khủng hoảng qua lá phiếu của họ”. Ít nhất 3 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương trong các cuộc bạo động tại Kiev.

Lan Chi

>> Người biểu tình Ukraine rút khỏi tòa thị chính Kiev
>> Người biểu tình Ukraine chiếm Bộ Tư pháp
>> Người biểu tình Ukraine chiếm Bộ Nông nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.