Trộm 43 tấn cà phê, hạt điều

21/02/2014 02:30 GMT+7

Ngày 20.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam 8 bị can gồm: Nguyễn Thị Thà (54 tuổi), Nguyễn Đình Tường (41 tuổi), Kiều Minh Hưng (49 tuổi), Nguyễn Minh Trí (34 tuổi), Nguyễn Công Đoán (44 tuổi), Nguyễn Tiến Lực (35 tuổi), Phan Duy Linh (41 tuổi) và Nguyễn Minh Tâm (36 tuổi), tất cả đều ngụ xã Xuân Định, H.Xuân Lộc (Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 1.2014, Công ty cổ phần Intimex Xuân Lộc trình báo về việc bị mất 43 tấn cà phê và hạt điều trị giá khoảng 3 tỉ đồng. Qua điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định vào khoảng cuối tháng 11.2013, bà Nguyễn Thị Thà là chủ doanh nghiệp tư nhân Trung Thành (địa chỉ ấp Bảo Định, xã Xuân Định, H.Xuân Lộc) nói với em trai là Nguyễn Đình Tường kiếm người vào kho Công ty Intimex Xuân Lộc để lấy trộm hàng. Để thực hiện trộm tài sản, Tường gọi thêm Hưng, Trí, Đoán, Lực, Linh đột nhập vào kho của công ty. Lấy trộm xong, Tường dùng xe tải của Nguyễn Minh Tâm chở đi bán.

Nguyễn Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.