Ukraine cần 35 tỉ USD viện trợ tài chính từ phương Tây

24/02/2014 16:40 GMT+7

(TNO) Chính quyền lâm thời Ukraine ngày 24.2 thông báo sẽ cần đến 35 tỉ USD tiền viện trợ từ nước ngoài và yêu cầu các nhà tài trợ phương Tây tổ chức một hội nghị quốc tế trong vòng 2 tuần tới để thông qua kế hoạch viện trợ tài chính.

AFP dẫn thông báo của Bộ trưởng Tài chính lâm thời Ukraine Yuriy Kolobov cho biết “khoản viện trợ kinh tế dự kiến cho Ukraine có thể lên đến gần 35 tỉ USD vào cuối năm 2015 ”. 

Được biết, ngày 23.2, Mỹ đã đề xuất hỗ trợ Ukraine cải cách nền kinh tế sau khủng hoảng.

AFP cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu Nga có tiếp tục chi gói hỗi trợ 15 tỉ USD cho Ukraine như đã hứa hẹn hay không, sau khi Moscow quyết định hoãn viện trợ cho đồng minh của mình cho đến khi nước này ổn định trở lại.

Hoàng Uy

>> Tổng thống lâm thời Ukraine tuyên bố quyết tâm hợp tác với Nga
>> Mỹ: Quân đội Nga nên tránh xa Ukraine
>> Anh cảnh báo Nga không nên can thiệp vào tình hình Ukraine
>> Ukraine bổ nhiệm tổng thống lâm thời
>> Mỹ sẵn sàng giúp đỡ Ukraine cải cách kinh tế
>> Nữ hoàng khí đốt' Ukraine: Từ Cách mạng Cam đến chốn lao tù và tự do
>> Dân Ukraine sốc với khu biệt thự xa xỉ của ông Yanukovych

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.