Vatican cải cách hoạt động kinh tế

25/02/2014 19:19 GMT+7

(TNO) Giáo hoàng Francis tiếp tục khẳng định quyết tâm cải cách Vatican qua việc thành lập Văn phòng Kinh tế.

(TNO) Giáo hoàng Francis tiếp tục khẳng định quyết tâm cải cách Vatican qua việc thành lập Văn phòng Kinh tế, theo báo La Croix ngày 24.2.

Hồng y George Pell, Tổng giám mục Giáo phận Sydney (Úc) được bổ nhiệm làm người đứng đầu Văn phòng Kinh tế Vatican - Ảnh: AFP
Hồng y George Pell, Tổng giám mục Giáo phận Sydney (Úc) được bổ nhiệm làm người đứng đầu Văn phòng Kinh tế Vatican - Ảnh: AFP

Văn phòng này có vai trò như bộ kinh tế - tài chính ở các quốc gia khác, do Hồng y George Pell, Tổng giám mục Giáo phận Sydney (Úc) đứng đầu.

Hồng y Pell, 72 tuổi, thuộc nhóm 8 hồng y cố vấn về cải cách Vatican của Giáo hoàng Francis. Ông nổi tiếng là người thẳng thắn và quyết đoán.

Văn phòng Kinh tế vừa được thành lập sẽ có thẩm quyền đối với mọi hoạt động kinh tế, tài chính ở Vatican, như quản lý ngân sách, gọi thầu, quản lý nhân sự…

Văn phòng này sẽ được “định hướng” bởi một Hội đồng Kinh tế với 15 thành viên, trong đó có 8 hồng y hoặc giám mục. 7 vị trí còn lại thuộc về các chuyên gia kinh tế - tài chính nổi tiếng thuộc nhiều quốc gia.

Vatican mong muốn Văn phòng Kinh tế sẽ giúp hoạt động tài chính được quản lý chặt chẽ và minh bạch hơn, tăng cường sự đồng bộ giữa các bộ máy hành chính…

Nhờ đó, thành quốc này có thể sử dụng hiệu quả ngân sách trong các hoạt động, đặc biệt là những chương trình từ thiện.

Ngoài việc thành lập Văn phòng Kinh tế, Giáo hoàng Francis còn ra một số quyết định quan trọng khác như: bổ nhiệm “tổng thanh tra” có quyền kiểm tra mọi cơ quan hoặc tổ chức của Tòa thánh; Cơ quan Quản trị tài sản Tòa thành (APSA) sẽ đảm nhận vai trò như Ngân hàng trung ương của Vatican.

Lan Chi

>> LHQ lên án Vatican bưng bít ấu dâm
>> Cuộc cách mạng ở Vatican
>> Vatican bỏ ngoài tai cảnh báo 'mafia Ý muốn ám sát Giáo hoàng
>> Vatican trưng bày hài cốt Thánh Peter
>> Vatican bác tin tấn phong nữ hồng y
>> Giáo hoàng Francis vẫn dùng hộ chiếu Argentina
>> Giáo hoàng Francis 'nổi tiếng' hơn Tổng thống Mỹ Obama

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.