Lai dắt tàu cá cùng 8 ngư dân vào bờ an toàn

27/02/2014 13:03 GMT+7

(TNO) Khoảng 2 giờ 30 phút hôm nay 27.2, lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã lai dắt 1 tàu cá cùng 8 ngư dân vào bờ an toàn.

 Lai dắt an toàn tàu cá bị hỏng máy trên biển
Tàu cá gặp nạn được tàu của lực lượng biên phòng lai dắt vào bờ - Ảnh: Trường Tuyến

Trước đó, sáng 26.2, Hải đội 2 nhận được tin báo tàu cá QB 92559-TS do ông Nguyễn Chí Thành (ở thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, Bố Trạch) làm thuyền trưởng bị hỏng máy, mắc cạn tại vùng biển Lý Hòa. Trên tàu có 8 ngư dân, tàu có nguy cơ bị vỡ do sóng đánh.

Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo Hải đội 2 điều động 1 tàu lớn cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương ra biển cứu hộ.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ vượt biển, tàu của Hải đội 2 tiếp cận được tàu cá và triển khai công tác cứu hộ.

Nhờ ứng cứu kịp thời nên vụ việc không gây thiệt hại lớn về người và phương tiện.

Sáng nay 27.2, Đồn Biên phòng cảng Kỳ Hà (đóng tại huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, tàu cá mang số hiệu QNa 91298 TS của ông Huỳnh Văn Song (trú tại thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) bị nạn trên biển đã được 2 tàu cá khác kéo về cảng an toàn.

Khoảng 6 giờ sáng nay, 2 tàu cá tham gia cứu hộ gồm QNa 91827 TS và QNa 90125 TS do ông Huỳnh Văn Diệp dẫn đầu cùng 16 lao động đã cập cảng Kỳ Hà, kéo theo sau là tàu cá của ông Song, kết thúc 6 ngày cứu hộ trên biển.

Trước đó ngày 19.2, khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNa 91298 bị hỏng máy, không khắc phục được rồi trôi dạt trên biển. (Hoàng Sơn)

Trương Quang Nam - Đức Trí - Trường Tuyến

>> Lai dắt tàu cá bị nạn cùng 11 ngư dân
>> Lai dắt tàu cá bị nạn trong thời tiết xấu
>> Tàu HQ 937 lai dắt tàu cá và thuyền viên bị nạn vào bờ
>> Lai dắt tàu cá cùng 14 thuyền viên trôi dạt trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.