Ukraine kêu gọi Tổng thống Nga tái cân nhắc kế hoạch can thiệp quân sự

02/03/2014 23:40 GMT+7

(TNO) Quốc hội Ukraine ngày 2.3 kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin tái cân nhắc việc gửi thêm quân đến khu tự trị Crimea nhằm tránh làm leo thang căng thẳng tại Ukraine.

Quốc hội Ukraine cũng đề nghị ông Putin ra lệnh cho tất cả các lực lượng quân đội đóng ở Crimea quay trở về căn cứ, theo hãng tin RIA Novosti.

“Bất kỳ động thái di chuyển quân, thiết bị quân sự và vũ khí nên được thực hiện trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Ukraine và Nga, tuân thủ pháp luật pháp Ukraine”, RIA Novosti dẫn thông cáo của Quốc hội Ukraine ngày 2.3.

Trong khi đó chính quyền lâm thời Ukraine đang lên kế hoạch thiết lập một ủy ban đặc biệt nhằm bắt đầu thương lượng với Nga vì mục tiêu xoa dịu căng thẳng và giải quyết vấn đề Crimea thông qua đối thoại chính trị.

Cũng trong ngày 2.3, chính phủ lâm thời Ukraine tổng huy động các lực lượng quân đội, kể cả quân dự bị, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, sau khi Quốc hội Nga chấp thuận đề nghị triển khai các hoạt động quân sự ở Crimea.

Phúc Duy

>> Hàng loạt binh sĩ Ukraine ở Crimea giao nộp vũ khí, rời ngũ
>> Ukraine tổng huy động các lực lượng, sẵn sàng chiến đấu
>> Thủ lĩnh phong trào cực đoan Ukraine kêu gọi trùm khủng bố Chechnya tấn công Nga
>> Một tàu khu trục Ukraine bỏ sang phía Nga
>> Nga sẽ dùng chiến thuật gì nếu đánh Ukraine?
>> Nga điều thêm tàu chiến đến Crimea, Ukraine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.