Động đất 6,3 độ Richter tại Nhật, 21 người bị thương

15/03/2014 03:00 GMT+7

Rạng sáng qua, đảo Kyushu, miền nam Nhật Bản rung chuyển vì trận động đất 6,3 độ Richter, khiến ít nhất 21 người bị thương.

Theo Đài NHK, động đất xảy ra ngoài khơi Kyushu vào lúc 2 giờ 6 phút sáng 14.3 (giờ địa phương, tức 0 giờ 6 phút cùng ngày giờ VN). Tâm chấn được xác định nằm cách thành phố Kunisaki 13 km về phía bắc và ở độ sâu 82 km.

Các cơn dư chấn mạnh cũng đã được ghi nhận ở nhiều nơi thuộc Kyushu và đảo Shikoku kế cận. Đến nay, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần nhưng vẫn kêu gọi người dân cảnh giác cao độ. “Chúng tôi lo ngại nguy cơ sạt lở đất gia tăng tại những khu vực bị dư chấn mạnh”, AFP dẫn lời giới chức cơ quan trên nói. Chính quyền cũng khẳng định chưa phát hiện điều gì bất thường tại Nhà máy điện hạt nhân Ikata ở tỉnh Ehime hoặc tại Nhà máy Shimane ở tỉnh Shimane.

Danh Toại

>> Động đất 6,3 độ Richter ở Nhật, 17 người bị thương
>> Nhật Bản tưởng niệm 3 năm thảm họa động đất, sóng thần
>> Động đất 6,9 độ Richter tại bang California, Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.