Nâng mức cảnh báo cháy rừng cấp 4 tại vườn chim bạc Liêu

15/03/2014 08:47 GMT+7

Ông Nguyễn Trung Chánh, Giám đốc Ban quản lý vườn chim Bạc Liêu, cho biết những ngày qua do thời tiết nắng nóng làm nước dưới kênh khô cạn và cây rừng khô héo, nên đơn vị đã nâng mức cảnh báo cháy rừng tại vườn chim lên cấp 4. Đồng thời, không cho khách vào tham quan khu vực chim trú ngụ và tổ chức trực phòng cháy 24/24 giờ.

Nâng mức cảnh báo cháy rừng cấp 4 tại vườn chim bạc Liêu

Diễn tập chữa cháy rừng tại vườn chim Bạc Liêu

Trước đó, ngày 12.3, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức diễn tập chữa cháy rừng tại vườn chim Bạc Liêu với sự tham gia của hàng trăm lực lượng, gồm: cảnh sát PCCC, quân đội, kiểm lâm, dân phòng và người dân ở các xã lân cận.

Được biết, vườn chim Bạc Liêu đã được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia, có diện tích 130 ha, với hơn 100 loài chim, cò; trong đó nhiều loài chim quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam.

Tin, ảnh: TrầnThanh Phong

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.