Phối hợp tốt để chăm lo và phát huy vai trò của thanh niên

24/03/2014 02:50 GMT+7

Chính phủ và các bộ ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chăm lo nhu cầu, lợi ích chính của thanh niên .

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại cuộc làm việc với T.Ư Đoàn - Ảnh: Phan Hậu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc đánh giá kết quả triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa T.Ư Đoàn và Chính phủ diễn ra ngày 22.3 tại Hà Nội.

Phát triển kinh tế biển đảo

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, nghề nghiệp - việc làm là nhu cầu bức xúc nhất với thanh niên. T.Ư Đoàn đang được giao quản lý 60 tỉ đồng trong Quỹ quốc gia về việc làm nhưng chỉ ưu tiên cho vay các mô hình kinh tế tạo ra nhiều việc làm. Số vốn này đáp ứng phần nhỏ so với nhu cầu khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Theo đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn kiến nghị Chính phủ tăng hỗ trợ vốn vay cho thanh niên ở địa bàn nông thôn, ưu tiên bố trí kinh phí 4/10 dự án xây dựng trung tâm hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Trước các đề xuất tháo gỡ khó khăn hỗ trợ thanh niên nông thôn giải quyết việc làm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Tài chính tăng gấp đôi số vốn do Đoàn đang quản lý, Bộ LĐ-TB-XH có ưu tiên các nguồn bổ sung giúp thanh niên thêm vốn vay phát triển kinh tế sản xuất. Thủ tướng đề nghị Đoàn thanh niên đứng ra làm cầu nối giữa thanh niên và doanh nghiệp, nắm bắt thông tin, dự báo nhu cầu lao động của doanh nghiệp để tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Tại buổi làm việc, T.Ư Đoàn đề xuất thành lập tổ chức lực lượng TNXP xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xã hội ở các huyện nghèo giai đoạn 2015 - 2020. Bày tỏ sự ủng hộ trước đề xuất này, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho rằng nên lồng ghép và gắn vai trò lực lượng TNXP trong các dự án phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới, hải đảo. Ông Vũ Văn Tám cho biết tới đây Bộ Quốc phòng và Bộ NN-PTNT thí điểm xây dựng các làng chài ven biển và trên các đảo ở Trường Sa nên đề nghị T.Ư Đoàn có mô hình, lực lượng cùng phối hợp.

Anh Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, T.Ư Đoàn đang có mô hình thanh niên thí điểm ở 5 đảo. Nếu được tạo điều kiện, sẽ tiếp tục nhân rộng để cổ vũ, tổ chức TNXP hướng vào khai thác, phát triển kinh tế biển đảo, khơi dậy trách nhiệm phát triển và bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Chăm lo thanh niên bằng chính sách cụ thể

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, quy chế phối hợp công tác giúp Chính phủ và T.Ư Đoàn làm tốt hơn nhiệm vụ chức năng, nhiệm vụ ở mỗi đơn vị, đạt nhiều kết quả tích cực trong chăm lo và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới Chính phủ, các bộ, ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với T.Ư Đoàn chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ. Trước hết là giáo dục thanh niên có lòng yêu nước, thương yêu đồng bào, biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, phẩm chất tốt đẹp nhất ở thanh niên là tinh thần xung kích, tình nguyện, vượt khó, sáng tạo. Hiện tại, vẫn còn nhiều thanh thiếu niên chưa được tập hợp, đứng trong tổ chức nào nên cuộc sống còn khó khăn cả về học tập, vui chơi giải trí và việc làm. T.Ư Đoàn cần có nhiều hình thức đa dạng, phong phú mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Chỉ khi nào thanh thiếu niên đứng vào tổ chức của mình thì Đoàn mới có điều kiện giáo dục và phát huy vai trò của lực lượng quan trọng, là rường cột của nước nhà.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, đồng hành với T.Ư Đoàn, Chính phủ sẽ chăm lo thanh niên bằng các chính sách cụ thể, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ, phát huy vai trò của thanh niên. Trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn T.Ư Đoàn quan tâm giám sát và phản biện quá trình thực hiện các chính sách dành cho thanh niên và công tác thanh niên ở vùng sâu vùng xa, địa bàn khó khăn, trong đó đặc biệt quan tâm rà soát chính sách chăm lo sự nghiệp, giáo dục thế hệ trẻ để có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng lao động

Dành nhiều thời gian nói về vấn đề trăn trở việc làm, chất lượng nguồn lao động, Thủ tướng dẫn chứng chuyến công tác gặp người Việt đi xuất khẩu lao động. Một người có trình độ đại học làm kỹ sư dầu khí lương tháng 6.000 USD, người còn lại làm phu hồ, mỗi tháng chỉ còn dư 200 USD. “Vấn đề nằm ở chất lượng nguồn lao động, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động của quốc gia. Đất nước còn nghèo, ngân sách ưu tiên chi đúng vào những việc cần thiết nhất, cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lao động. Nếu lao động Việt Nam trình độ thấp, giá trị sản phẩm làm ra không cao thì không thể nào phát triển, cạnh tranh hội nhập với thế giới được”, Thủ tướng nhấn mạnh.

26 tỉnh, thành phố có chương trình phối hợp với Đoàn

Sau một năm triển khai quy chế phối hợp công tác giữa T.Ư Đoàn và Chính phủ, qua thống kê, 26 tỉnh, thành phố đã có chương trình phối hợp công tác với Đoàn thanh niên cùng cấp. Ở nhiều địa phương, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại lắng nghe nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn trong triển khai chính sách thanh niên và công tác thanh niên.

Quy chế phối hợp công tác với Chính phủ giúp cho tổ chức Đoàn làm tốt hơn vai trò chăm lo thế hệ trẻ. T.Ư Đoàn hoàn thành đề án được Chính phủ phê duyệt, hỗ trợ trang thiết bị cho 100 nhà thiếu nhi cấp huyện ở các địa bàn còn nhiều khó khăn, giúp thanh thiếu nhi có điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức các chương trình vui chơi, giải trí. T.Ư Đoàn xây dựng thành công mô hình đảo thanh niên, làng thanh niên lập nghiệp góp phần quy hoạch dân cư tập trung, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ biên giới, hải đảo.

Phan Hậu

 >> Cần cơ chế khuyến khích thanh niên tình nguyện
>> Đối thoại trực tuyến chủ đề ‘Năm thanh niên tình nguyện 2014’
>> Chăm lo đời sống thanh niên công nhân
>> Giao lưu thanh niên với chiến sĩ biên phòng
>> Ra quân 'Năm thanh niên tình nguyện 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.