Một thành phố Nhật cấm trẻ em dùng smartphone sau 21 giờ

24/03/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Chính quyền thành phố Kariya (Nhật Bản) sẽ cấm trẻ em không được phép sử dụng smartphone và các thiết bị di động sau 21 giờ, từ tháng 5 tới.

(TNO) Chính quyền thành phố Kariya (Nhật Bản) đã ban hành một lệnh giới nghiêm, theo đó trẻ em tại đây không được phép sử dụng smartphone và các thiết bị di động sau 21 giờ. Lệnh giới nghiêm này sẽ có hiệu lực từ tháng 5.2014.

Khoảng 13.000 học sinh, độ tuổi 6 -15, sống ở Kariya, tỉnh Aiichi, sẽ bị cấm sử dụng smartphone và các thiết bị di động sau 21 giờ, theo tờ Telegraph (Anh) ngày 24.3.

Lệnh giới nghiêm này được ban hành nhằm mục đích hạn chế trẻ em dùng các thiết bị điện tử như smartphone trong thời gian kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một nhóm giáo viên, nhân viên công tác xã hội và cảnh sát đã đề xuất lệnh giới nghiêm này.

Truyền thông Nhật Bản cho biết các bậc phụ huynh sẽ bị phạt nặng nếu con cái của họ không tuân thủ lệnh giới nghiêm này.

Phúc Duy

>> Nhật Bản sẽ trừng phạt Nga vì Crimea
>> Học bổng ở Nhật Bản, Anh và New Zealand
>> Nhật Bản: Thế giới ‘quan ngại’ vì Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng
>> Nhật Bản: Bitcoin không phải là tiền tệ, nhưng nên bị đánh thuế
>> Thủy chiến trên smartphone

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.