Ukraine tố Nga chiếm thêm một căn cứ quân sự ở Crimea

24/03/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Lực lượng vũ trang được cho là quân đội Nga vào ngày 24.3 đã tấn công một căn cứ hải quân Ukraine ở Crimea.

(TNO) Bộ Quốc phòng Ukraine lên tiếng khẳng định quân đội Nga vào ngày 24.3 đã tiếp tục tấn công một căn cứ hải quân Ukraine ở Crimea.


Binh sĩ Ukraine tại căn cứ quân sự ở thành phố Feodosia vận chuyển vũ khí và đạn dược lên xe tải vào hôm 23.4, một ngày trước khi căn cứ này bị lực lượng được cho là quân đội Nga tấn công - Ảnh: AFP 

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Vladislav Seleznyov cho biết “chính quân đội Nga” đã đột kích vào căn cứ hải quân thành phố Feodosia, phía đông bán đảo Crimea vào ngày 24.3, AFP đưa tin.

Lực lượng này được sự yểm trợ của xe thiết giáp, theo ông Seleznyov. Ngoài ra, “lính dù Nga” còn đột kích vào căn cứ Ukraine từ bốn chiếc trực thăng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine tố cáo.

Ông Seleznyov còn nói thêm rằng ba chiếc xe của “lực lượng Nga” sau đó đã rời đi, chở theo lính Ukraine bị trói.

Căn cứ Feodosia là nơi đóng quân của một đơn vị đặc nhiệm thuộc Hải quân Ukraine, theo AFP. Chỉ vài giờ trước khi vụ tấn công diễn ra, binh sĩ Ukraine tại căn cứ này cũng đã đang chuẩn bị rời đi.

“Chúng tôi đang rời đi. Chúng tôi đã không ngờ rằng sẽ có tấn công hôm nay”, trung úy hải quân Ukraine Anatoliy Mozgovoi nói với AFP.  

Hoàng Uy

>> Mỹ cảnh báo khả năng Nga tiến vào Ukraine
>> Tư lệnh NATO cảnh báo Nga dàn quân sát Ukraine, lo ngại cho Moldova
>> Ukraine mất gần hết cơ sở quân sự ở Crimea
>> Một căn cứ không quân Ukraine ở Crimea bị đột kích
>> Làn sóng ly khai lan ra miền đông Ukraine
>> Bóng ma cực hữu trong khủng hoảng Ukraine  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.