Bán vé tham quan khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm

26/03/2014 10:11 GMT+7

UBND TP.Hội An (Quảng Nam) vừa thông qua phương án bán vé tham quan Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Theo đó, các loại phí hiện hành sẽ được thu trọn gói thành “Phí tham quan khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm” với giá vé 40.000 đồng/lần/người lớn và 20.000 đồng/lần/trẻ em.

Trong đó bao gồm tham quan khu dự trữ sinh quyển, 1 khu dịch vụ tắm biển và 2 điểm di tích. Riêng đối với phí bến bãi và phí lặn biển quy định mức thu riêng. Theo UBND TP.Hội An, phương án thu phí lần này đảm bảo cho việc phát triển du lịch bền vững gắn với công tác bảo vệ môi trường sinh thái, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại xã đảo Tân Hiệp.

Nhân kỷ niệm 5 năm ngày Cù Lao Chàm được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới (2009-2014), Trung tâm VH-TT Hội An tổ chức “Ngày hội ngư dân và biển đảo Cù Lao Chàm” nhân kỷ niệm 5 năm ngày Cù Lao Chàm được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới (2009-2014). Cụ thể, tại bãi biển Cửa Đại (Hội An) và đảo Cù Lao Chàm, chương trình sẽ diễn ra các hoạt động như: chung khảo liên hoan ca khúc “Biển đảo quê hương tôi”, dịch vụ ẩm thực Cù Lao Chàm, trưng bày hình ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa-Biển đảo Việt Nam”.

Hoàng Sơn

>> Lần đầu tiên có mẫu sinh vật biển Cù Lao Chàm
>> 350 tỉ đồng để kéo điện ra Cù Lao Chàm
>> Kiểm soát chặt hoạt động du lịch ở Cù Lao Chàm
>> Nghiên cứu lập bảo tàng ngoài trời tại Cù Lao Chàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.