Nga 'hoàn toàn không có hứng thú' tiến vào Ukraine

29/03/2014 18:10 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 29.3 tuyên bố Nga “hoàn toàn không có ý định và không hứng thú” cho quân băng qua biên giới Ukraine.

(TNO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 29.3 tuyên bố Nga “hoàn toàn không có ý định và không hứng thú” cho quân băng qua biên giới Ukraine, đồng thời khẳng định Moscow và phương Tây đang xích lại gần nhau trong cách xử lý khủng hoảng Ukraine.


Lính hải quân Nga đứng trên một chiến hạm neo đậu tại một căn cứ quân sự ở thành phố Sevastopol ở Crimea - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi hoàn toàn không có ý định và không hứng thú với việc băng qua biên giới Ukraine”, AFP dẫn lời ông Lavrov phát biểu.

“Chúng tôi (Nga và phương Tây) đang xích lại gần nhau”, ngoại trưởng Nga nói thêm, đồng thời cho biết những liên lạc gần đây giữa 2 phía cho thấy khả năng sẽ có “một giải pháp chung” dành cho chính phủ Ukraine.

Ông Lavrov nói ưu tiên của Moscow là được thấy Ukraine tiến hành cải tổ để tạo ra một hệ thống liên bang trong đó mỗi vùng sẽ có mức độ tự trị nhất định.

Ngoại trưởng Nga cũng nói thêm rằng phương Tây đã tỏ ra cởi mở với ý tưởng liên bang hóa Ukraine.

“Họ đang lắng nghe. Tôi có thể nói rằng một liên bang cho Ukraine không hề là khái niệm bị cấm đoán trong các cuộc đàm phán của chúng tôi”, theo ông Lavrov.

Ngoài ra, ngoại trưởng Nga còn đề nghị rằng hiến pháp mới của Ukraine nên quy định rõ rằng nước này là một quốc gia trung lập nhằm loại trừ khả năng Ukraine trở thành thành viên của NATO trong tương lai.

Hoàng Uy

>> Ông Putin chủ động gọi điện cho Obama bàn về Ukraine
>> Nga tiếp tục tăng quân tới sát biên giới với Ukraine?
>> Ukraine muốn bắt nữ viện trưởng kiểm sát xinh đẹp của Crimea
>> Nga cáo buộc Ukraine cấm phi công rời máy bay
>> Lãnh thổ ly khai của Moldova 'bắn hạ UAV Ukraine 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.