Động đất 8,2 độ Richter ở Chile, 3 nước ban bố cảnh báo sóng thần

02/04/2014 08:38 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 8,2 độ Richter xảy ra tại khu vực bờ biển phía bắc Chile vào ngày 1.4. Lệnh cảnh báo sóng thần được ban bố sau khi trận động đất tạo ra những đợt sóng cao 2,11 m.

(TNO) Một trận động đất mạnh 8,2 độ Richter xảy ra tại khu vực bờ biển phía bắc Chile vào ngày 1.4. Chính quyền Chile xác nhận đã có 5 người chết sau trận động đất. Lệnh cảnh báo sóng thần được ban bố sau khi trận động đất tạo ra những đợt sóng cao 2,11 m.


Người dân thành phố Antofagasta (phía bắc Chile) sơ tán ra ngoài đường sau trận động đất - Ảnh: AFP

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở bang Hawaii (Mỹ) cho biết ba nước Chile, Ecuador và Peru đều ban bố lệnh cảnh báo sóng thần sau trận động đất này.

Tâm chấn trận động đất ở độ sâu 10 km, cách thành phố cảng Iquique ở khu vực bờ biển phía bắc Chile 83 km về phía tây bắc, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết.

Hải quân Chile cho biết những đợt sóng cao 2,11 m đã ập vào bờ biển phía bắc Chile, và người dân sống tại khu vực bờ biển này đã được lệnh sơ tán, theo đài NBC (Mỹ).

Cơ quan Tình trạng khẩn cấp ONEMI của Chile cho biết sau trận động đất, một số vụ lở đất xảy ra khiến một số con đường bị tắc nghẽn ở Iquique, theo Reuters

Theo Reuters, chính quyền Chile xác nhận đã có 5 người chết sau trận động đất.

>> TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Phúc Duy

>> Dùng động đất ảo dự đoán viễn cảnh LA
>> Động đất 6,1 độ Richter ở Hy Lạp
>> Động đất 6,8 độ Richter ở Trung Quốc
>> Động đất 6,9 độ Richter tại bang California, Mỹ
>> Động đất rung chuyển Chile, 100.000 người sơ tán
>> Động đất 8,2 độ Richter ở Chile, 3 nước ban bố cảnh báo sóng thần
>> Động đất 6,3 độ Richter ở Nhật, 17 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.