Nga bắt 25 nghi can khủng bố người Ukraine

05/04/2014 03:20 GMT+7

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm qua thông báo đã bắt giữ 25 người Ukraine với cáo buộc âm mưu gây ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào 7 vùng ở Nga từ ngày 14 - 17.3.

BBC dẫn thông báo của FSB khẳng định đây là các phần tử dân tộc cực đoan và nhận lệnh từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Moscow còn tố các nghi can có hành vi do thám và tìm cách liên lạc với những phần tử cực đoan tại Nga. Trong khi đó, Ukraine cũng cáo buộc hơn 30 điệp viên FSB dính líu tới các vụ tấn công nhằm vào người biểu tình hồi đầu năm.

Lãnh đạo SBU Valentyn Nalyvaychenko cho biết thêm nhà chức trách đang giam giữ 2 người Nga bị nghi lên kế hoạch bắt cóc các chính trị gia Ukraine. Tuy nhiên, RIA-Novosti dẫn lời giới chức Nga bác bỏ các cáo buộc trên. Cũng trong ngày 4.4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này đang cân nhắc tăng cường hiện diện quân sự tại Crimea.

Danh Toại

 >> Ngoại trưởng Mỹ: Nga tìm cớ để xâm chiếm thêm lãnh thổ Ukraine
 >> Nga sẽ trả giá đắt cho hành động quân sự tại Ukraine?
 >> Quan chức Ukraine: 16.000 lính Nga có mặt tại Crimea
 >> Nga ra tối hậu thư cho Ukraine
 >> Máy bay quân sự và lính Nga đổ vào Crimea

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.