Bé trai 11 tháng tuổi bị tử vong do mẹ ép uống thuốc diệt cỏ

10/04/2014 15:15 GMT+7

(TNO) Đêm ngày 9.4, sau gần hai ngày được tích cực cứu chữa tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, bé trai 11 tháng tuổi ở Đông Anh Hà Nội đã tử vong do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat.

(TNO) Đêm ngày 9.4, sau gần hai ngày được tích cực cứu chữa tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, bé trai 11 tháng tuổi ở Đông Anh Hà Nội đã tử vong do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat.

>> Cứu sống 2 cháu bé uống phải thuốc trừ sâu
>> Giận vợ, giết con bằng thuốc trừ sâu rồi tự tử
>> Cứu bé sơ sinh nhiễm độc thuốc diệt cỏ
>> Cô giáo uống thuốc diệt cỏ tự tử sau buổi họp kiểm điểm

Trước đó, hôm thứ ba ngày 8.4, bé trai được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngộ độc rất nặng. Theo gia đình thuật lại, sáng cùng ngày mẹ là Dương T. H. (31 tuổi), đã cho cháu uống thuốc trừ cỏ Paraquat sau đó mẹ cháu cũng uống. Hai mẹ con uống hết 100ml thuốc diệt cỏ Paraquat và 4 viên thuốc ngủ. Gia đình phát hiện đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, rồi tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

Paraquat phá hủy nội tặng, xơ hóa phổi, có độc tính mạnh với người.
90 - 95% các trường hợp uống thuốc diệt cỏ paraquat tử vong - Ảnh: Ngọc Thắng, chụp tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai

Hiện tại mẹ của cháu bé là Dương T.H. đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai nhưng tình trạng hết sức nguy kịch. Sáng 10.4, theo  người nhà của chị H., gia đình nội ngoại có biết chị và chồng trục trặc về chuyện tình cảm, đã can ngăn khuyên giải nhưng chưa giải quyết được. Bản thân chị H. thời gian gần đây cũng lo buồn, sức khỏe sa sút. Chị H. công tác tại Trạm Thủy nông gần nhà, vợ chồng chị H. hiện còn một con trai 4 tuổi.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Paraquat là thuốc diệt cỏ gây tử vong rất cao, tỷ lệ có thể lên đến 90 - 95% các trường hợp. Các ca có cơ hội điều trị khỏi nếu bị ngộ độc với liều nhỏ (dưới 3mml). Việc điều trị ngộ độc Paraquat rất tốn kém (có thể phải lọc máu 3 - 5 lần với  phí 12 triệu đồng/lần) nhưng khả năng cứu sống cũng rất thấp. “Paraquat nếu nhỏ lên da của cơ thể có thể gây thối thịt vì vùng da, cơ bị “cháy” dẫn đến hoại tử”, bác sĩ Dũng cho biết.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.