Iran muốn trở thành nhà cung cấp khí đốt cho châu Âu

14/04/2014 18:15 GMT+7

(TNO) Iran đủ khả năng để trở thành một nhà cung cấp khí đốt 'đáng tin cậy, chắc chắn và dài lâu' cho châu u, Bộ trưởng Công nghiệp Iran Mohammad Reza Nematzadeh phát biểu ngày 14.4.

(TNO) Iran đủ khả năng để trở thành một nhà cung cấp khí đốt “đáng tin cậy, chắc chắn và dài lâu” cho châu u, Bộ trưởng Công nghiệp Iran Mohammad Reza Nematzadeh phát biểu ngày 14.4.

“Chúng tôi không muốn cạnh tranh với Nga. Nhưng chúng tôi biết rằng nhu cầu tiêu thụ khí đốt của châu u đang gia tăng và chúng tôi muốn góp phần vào nguồn cung”, nhật báo tài chính Handelsblatt (Đức) dẫn lời ông Nematzadeh.

“Chúng tôi có nguồn dự trữ năng lượng và các kế hoạch hợp tác. Nhưng nếu liên quan đến Nga thì quyết định sẽ do châu u đưa ra”, Bộ trưởng Iran nói.

Không giống như dầu mỏ, được chuyển bằng tàu và được niêm yết giá trên toàn cầu, đa số khí đốt tự nhiên tiêu thụ ở châu u đều được chuyển bằng đường ống từ Nga thông qua Ukraine và do Nga định giá, theo đài CNBC (Mỹ).

Nga hiện được cho là đang cung cấp 30% nhu cầu khí đốt thiên nhiên của châu u và 50% trong số này đi qua ngả Ukraine.

Trong lá thư gửi lãnh đạo 18 nước châu u ngày 10.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nguồn cung khí đốt sang châu u sẽ bị gián đoạn nếu Ukraine không trả dứt tiền nợ mua khí đốt từ Nga.

Hoàng Uy

>> Nga dọa cắt đường ống dẫn khí đốt ở Ukraine
>> Nữ hoàng khí đốt' Ukraine: Từ Cách mạng Cam đến chốn lao tù và tự do
>> Giám đốc CIA bí mật đến Ukraine?
>> Ukraine chuẩn bị 'tổng lực đánh khủng bố' ở miền đông  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.