Hợp long cầu Năm Căn

16/04/2014 19:00 GMT+7

(TNO) Ngày 16.4, đại diện Bộ Giao thông vận tải cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã thực hiện nghi thức hợp long cầu Năm Căn, nối liền hai huyện Năm Căn và Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau).

(TNO) Ngày 16.4, đại diện Bộ Giao thông vận tải cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã thực hiện nghi thức hợp long cầu Năm Căn, nối liền hai huyện Năm Căn và Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau).


C
ầu Năm Căn hợp long và đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong tháng 6 tới

Cầu Năm Căn bắc qua sông Cửa Lớn nằm trên mạch giao thông nối liền tuyến đường Hồ Chí Minh đến Đất Mũi (Ngọc Hiển). Cầu có tổng chiều dài 3.390 m, trong đó chiều dài cầu là 817 m và hai đường dẫn là 2.500 m, từ xã Lâm Hải (Năm Căn) đến xã Viên An (Ngọc Hiển), với 2 làn xe rộng 12 m, bằng bê- tông cốt thép và dự ứng lực, tổng vốn đầu tư hơn 650 tỉ đồng.

Được biết, dự án đường Hồ Chí Minh có điểm đầu Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau) với quy mô 2 làn xe, dài 3.183 km. Tính đến nay, dự án đã hoàn thành xây dựng được 1.578 km, dự kiến đến năm 2020, dự án sẽ thông xe toàn tuyến.

Riêng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, dự án đường Hồ Chí Minh triển khai 3 dự án: Cầu Đầm Cùng đã hoàn thành năm 2012, cầu Năm Căn đang xây dựng và đoạn Năm Căn - Ngọc Hiển đang khởi động triển khai.

Tin, ảnh: Gia Bách

>> Khởi công cầu Năm Căn
>> Phải khai thác tối đa hiệu quả đường Hồ Chí Minh
>> Phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh
>> Kiến nghị lùi thời gian phân luồng đường Hồ Chí Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.