Triều Tiên bắt giữ một công dân Mỹ đòi tị nạn ở nước này

26/04/2014 10:30 GMT+7

(TNO) Triều Tiên đã bắt giữ một công dân Mỹ (24 tuổi) đòi tị nạn ở Triều Tiên sau khi đến nước này bằng visa du lịch.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết Matthew Todd Miller bị giam giữ kể từ khi anh ta xé visa tại cơ quan di trú và đòi tị nạn ở Triều Tiên vào ngày 10.4.

Theo KCNA, Miller xé visa thành nhiều mảnh và thét lên anh ta muốn tị nạn tại Triều Tiên.

Hành động của Miller vi phạm luật pháp Triều Tiên và anh ta đang bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra, theo KCNA.

KCNA đưa ra thông tin này giữa lúc Tổng thống Barack Oamba chuẩn bị kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc trong hai ngày 25-26.4.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Washington nắm được các báo cáo về việc Miller bị bắt giữ, nhưng không công bố thêm thông tin.

Hôm qua 25.4, tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Tổng thống Barack Obama cho rằng Triều Tiên là mối đe dọa đối với châu Á và Mỹ.

Trong cuộc họp báo chung ngày 25.4, ông Obama và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho rằng họ sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn đối với bất kỳ hành động gây hấn nào từ Triều Tiên.

Triều Tiên đang giam giữ một công dân Mỹ gốc Hàn Kenneth Bae. Ông Bae bị bắt tại Triều Tiên hồi tháng 11.2012.

Ông Bae lãnh án 15 năm lao động khổ sai sau khi bị Triều Tiên buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền nước này.

Phúc Duy

>> Tổng thống Mỹ nói Triều Tiên là mối đe dọa đối với châu Á
>> Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu Triều Tiên
>> Triều Tiên 'sắp thử hạt nhân
>> Hàn Quốc nói Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần 4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.