Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 410 tuổi

27/04/2014 10:11 GMT+7

(TNO) Sáng nay 27.4, Quảng Bình, quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổ chức lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành quy mô lớn để kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh (1604 - 2014).

(TNO) Sáng nay 27.4, tỉnh Quảng Bình, quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổ chức lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành quy mô lớn để kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh (1604 - 2014) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ mít tinh

Đi đầu lễ diễu binh là hình ảnh Bác Hồ
Đi đầu lễ diễu binh là hình ảnh Bác Hồ

Quảng Bình là vùng đất có nhiều làng khoa bảng, văn hóa nổi tiếng, được truyền tụng từ đời này sang đời khác, như Sơn - Hà - Cảnh - Thổ - Văn - Võ - Cổ - Kim...

Chính vùng đất này cũng đã sản sinh, nuôi dưỡng và tôi luyện nhiều bậc danh nhân làm rạng danh non sông gấm vóc như: Trương Xán, Dương Văn An, Nguyễn Đăng Tuân, Võ Xuân Cẩn, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Cảnh, Hoàng Kế Viêm, Lê Trực... và đặc biệt là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau lễ mít tinh, Quảng Bình cũng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ 7.2014.


Các cựu chiến tham tham gia diễu hành
Các cựu chiến binh tham tham gia diễu hành

Các màn đồng diễn nghệ thuật do sinh viên Trường ĐH Quảng Bình thể hiện 10
Màn đồng diễn nghệ thuật do sinh viên Trường ĐH Quảng Bình thể hiện

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> Khai thác bay du lịch bằng trực thăng tại Quảng Bình
>> Khách hàng xem Điện lực Quảng Bình như người nhà
>> Tìm hướng đầu tư cho Quảng Bình
>> Quang Bình nhái giọng nữ khiến Hoài Linh bật khóc
>> Quảng Bình lên phương án giữ gốc huê 'khủng' làm du lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.