Đề xuất kéo điện ra đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm

29/04/2014 15:42 GMT+7

(TNO) Tỉnh Quảng Nam đề xuất phương án đưa điện lưới quốc gia ra đảo Cù Lao Chàm bằng tuyến cáp ngầm xuyên biển dài 16 km, với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỉ đồng.

(TNO) Tỉnh Quảng Nam đề xuất phương án đưa điện lưới quốc gia ra đảo Cù Lao Chàm bằng tuyến cáp ngầm xuyên biển dài 16 km, với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỉ đồng.


Do cách trở địa lý, phương án kéo cáp ngầm dẫn điện ra Cù Lao Chàm đang được tỉnh Quảng Nam đề xuất - Ảnh: H.X.Huỳnh

Ngày 29.4, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã gửi công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép triển khai tuyến cáp ngầm xuyên biển dài 16 km để đưa lưới điện quốc gia ra đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An).

Đề nghị này được chính quyền địa phương đưa ra nhằm cụ thể hóa phương án đầu tư dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm 22 kV.

Trong đó, cơ chế vốn đầu tư cho dự án gồm 50% từ ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác; 50% còn lại do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) thu xếp để thực hiện đầu tư cấp bách và hoàn thành dự án trong năm 2015.

Lâu nay, Cù Lao Chàm sử dụng điện từ nguồn máy phát diezel 100 kVA, tuy nhiên nguồn cung cấp không đủ công suất và khó đảm bảo phát triển về lâu dài, lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết do phải chuyên chở dầu từ đất liền ra đảo.

Giá thành cho mỗi kWh phát tại Cù Lao Chàm lên đến 15.000 đồng, trong khi giá bán bình quân chỉ hơn 3.000 đồng/kWh, ngân sách tỉnh Quảng Nam phải bù lỗ gần 12.000 đồng/kWh với hàng chục tỉ đồng để bù lỗ mỗi năm cho chi phí cấp điện trên đảo.

Đặc biệt, mỗi ngày xã đảo này chỉ được phát điện trong vòng 6 giờ.

Việc tỉnh Quảng Nam đề xuất phương án cáp ngầm xuyên biển vì qua khảo sát, các phương án đầu tư khác (như xây dựng nhà máy nhiệt điện quy mô nhỏ trên đảo, phong điện…) không khả thi.

Riêng nhà máy nhiệt điện còn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Như Thanh Niên Online đã phản ánh, nhu cầu sử dụng điện ở Cù Lao Chàm hiện rất bức xúc.

Ngoài việc đáp ứng sinh hoạt của 3.000 cư dân xã đảo, còn có hàng loạt dự án phát triển du lịch tại Cù Lao Chàm bị lệ thuộc. Giai đoạn từ nay đến năm 2015, thành phố Hội An lập ra 21 dự án để phát triển du lịch Cù Lao Chàm.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất khảo sát thực địa để triển khai dự án ứng dụng và lắp đặt tua bin gió 300 kW, dự án do Viện Khoa học năng lượng Việt Nam và tổ chức NEF (Nhật Bản) phối hợp.

H.X.Huỳnh

>> Cù Lao Chàm 'khát' điện
>> Mở rộng không gian du lịch tại đảo Cù Lao Chàm
>> Bán vé tham quan khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm
>> Lắp đặt cáp điện ngầm xuyên biển như thế nào?
>> Khởi công tuyến cáp điện ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc dài nhất Đông Nam Á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.