Nga cam kết không xâm chiếm Ukraine

30/04/2014 03:00 GMT+7

BBC hôm qua dẫn nguồn từ Lầu Năm Góc đưa tin Nga đã trấn an Mỹ rằng sẽ không “xua quân xâm chiếm” Ukraine.

Nguồn tin cho hay cam kết trên được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel. Ông Shoigu thông báo thêm, quân Nga đã trở về các vị trí thường trực sau khi kết thúc đợt tập trận gần biên giới với Ukraine.

Bộ trưởng Shoigu còn nhấn mạnh chính Mỹ và NATO đang tăng cường hiện diện quân sự với lực lượng lớn “chưa từng có” ở sát Nga, theo RIA-Novosti. Trong khi đó, Bộ trưởng Hagel cảnh báo rằng nếu Nga tiếp tục có “thái độ thù địch” thì sẽ hứng chịu thêm sức ép về mặt kinh tế và ngoại giao.

Cũng trong hôm qua, Reuters đưa tin một vụ đụng độ giữa lực lượng thân chính quyền Kiev và những người đòi ly khai ở thành phố Donetsk, miền đông Ukraine, đã khiến hàng chục người ở cả hai phía bị thương. Cùng ngày, người biểu tình xông vào chiếm trụ sở chính quyền và cảnh sát ở thành phố Lugansk.

Danh Toại

>> Ukraine điều 15.000 quân đến gần biên giới với Nga
>> Ukraine điều xe tăng, thiết giáp bao vây miền đông?
>> Moscow bác cáo buộc máy bay Nga xâm phạm không phận Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.