Nghịch tử giết cha lãnh án chung thân

29/04/2014 20:30 GMT+7

(TNO) Sáng 29.4, tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người đối với Điểu Keng (27 tuổi, ngụ thôn Đăk Son 2, xã Phú Văn).

(TNO) Sáng 29.4, tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người đối với Điểu Keng (27 tuổi, ngụ thôn Đăk Son 2, xã Phú Văn).


Bị cáo Điểu Keng tại phiên tòa 

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 17.1.2014, trong lúc đang uống rượu tại chòi rẫy gia đình, giữa Điểu Keng và cha ruột là ông Điểu GuiB (53 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Bực tức vì bị chửi và tát hai cái vào mặt, Keng tát lại rồi dùng tay, chân đánh vào cổ, ngực cha mình. Thấy mọi người can ngăn, Điểu Keng vào chòi lấy 1 con dao và 1 cái đục đe dọa nếu ai vào sẽ giết chết.

Sau đó, Keng dùng lưỡi đục đập mạnh vào sống mũi làm Điểu GuiB chết tại chỗ.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Điểu Keng mức án chung thân về tội giết người.

Song Nguyên

>> Giết người vì giành phòng karaoke
>> Bắt giữ 3 kẻ giết người, đốt chòi rẫy
>> Giết người vì bị làm ồn khi đang chơi game
>> Giết người, cướp tài sản, lãnh 12 năm tù
>> Giết người, lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.