Afghanistan tổ chức quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ lở đất

04/05/2014 17:05 GMT+7

(TNO) Ngày 4.5, Afghanistan tổ chức quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của vụ lở đất tại làng Ab Barak, tỉnh Badakhshan, đông bắc nước này.

(TNO) Ngày 4.5, Afghanistan tổ chức quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của vụ lở đất tại làng Ab Barak, tỉnh Badakhshan, đông bắc nước này, theo AFP.

Afghanistan tổ chức quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ lở đất
Không khí tang thương bao trùm làng Ab Barak sau vụ lở đất ngày 2.5 - Ảnh: Reuters

Trận lở đất kinh hoàng ngày 2.5 đã biến toàn bộ làng Ab Barak thành bình địa và chôn vùi hơn 2.000 người. Đến nay, AFP dẫn lời giới chức địa phương xác nhận ít nhất 300 người trong số đó đã thiệt mạng.

Những dân làng may mắn sống sót đang kêu gọi sự hỗ trợ từ chính phủ Afghanistan và cộng đồng quốc tế.

AFP dẫn lời ông Imam Khaldar, một dân làng có vợ và 2 con trai thiệt mạng kể: “Họ cho chúng tôi lều nhưng như thế không đủ. Chúng tôi cần lương thực và nhiều thứ khác nữa. Còn rất nhiều nạn nhân chưa nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào”.

Chính phủ Afghanistan đã lập một quỹ khẩn cấp khoảng 350.000 USD cho nạn nhân vụ lở đất.

Liên Hiệp Quốc, EU và Mỹ đều thông báo sẵn sàng hỗ trợ công tác cứu hộ tại làng Ab Barak.

Badakhshan là tỉnh miền núi nghèo, gần biên giới giữa Afghanistan với Tajikistan, Trung Quốc và Pakistan. Tỉnh này ít bị ảnh hưởng bởi các vụ bạo động do phe Taliban gây ra.

Lan Chi

>> Lở đất kinh hoàng ở Afghanistan
>> Reuters: Hơn 2.100 người chết trong vụ lở đất ở Afghanistan
>> Lở đất kinh hoàng ở Afghanistan: Hàng ngàn người mất tích
>> Lở đất chôn vùi ngôi làng 2.000 dân ở Afghanistan
>> Hàng ngàn người mất tích vì lở đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.