Tìm được thi thể nạn nhân trong vụ chìm bè cá

09/05/2014 10:25 GMT+7

(TNO) Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 9.5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bé Phạm Thị Tuyết Liên (4 tuổi), nổi gần khu vực bến phà Đình Khao, cách nơi mất tích khoảng 15 km.

(TNO) Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 9.5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bé  Phạm Thị Tuyết Liên (4 tuổi), nổi gần khu vực bến phà Đình Khao (đoạn sông Cổ Chiên, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cách nơi mất tích khoảng 15 km.

>> Chìm bè cá, một bé gái mất tích

 Vĩnh Long: Đã tìm được thi thể bé gái mất tích vụ chìm bè cá  2
Hiện trường vụ chìm bè cá sáng 7.5

Như Thanh Niên Online đã thông tin, khoảng 3 giờ 30 phút sáng 7.5, vụ lở đất làm chìm 4 bè cá trên sông Tiền (cách cầu Mỹ Thuận 500 m về phía thượng lưu, đoạn ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) làm anh Phạm Văn Quốc (29 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phước, xã Thiện Chí, huyện Cái Bè, Tiền Giang) bị gãy tay trái và con gái anh, bé Phạm Thị Tuyết Liên (4 tuổi) mất tích.

Vợ anh Quốc được mọi người ứng cứu, an toàn.

Sáng 9.5, ông Đoàn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Hòa (TP.Vĩnh Long) cho biết khi hay tin anh Quốc bị mất con và đã tìm thấy thi thể, nhiều đoàn thể của địa phương và TP.Vĩnh Long đã đến động viên và ủng hộ gia đình anh với số tiền hơn 6 triệu đồng.

UBND TP.Vĩnh Long đã hỗ trợ cho gia đình anh Quốc 6,5 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Tìm được thi thể nữ sinh mất tích
>> Chìm tàu cá, 1 người mất tích
>> Một công nhân bị lũ ống cuốn mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.