Cháy rừng thông trong ngày rằm

13/05/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Một vụ cháy rừng chiều 13.5 đã thiêu rụi hơn 4 ha rừng thông đặc dụng tại núi Ngự Bình (phường An Cựu, TP.Huế).

 Cháy rừng thông do thắp hương viếng mộ
Người dân và các lực lượng tham gia chữa cháy- Ảnh: Lê Văn Danh

Vụ cháy xảy ra vào lúc 13 giờ chiều 13.5, tại khu vực rừng thông đặc dụng thuộc sườn phía nam núi Ngự Bình (phường An Cựu, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế).

Ngay sau khi ngọn lửa bùng phát, hơn 100 người thuộc lực lượng kiểm lâm, dân quân tự vệ, công nhân, người dân địa phương đã có mặt, tham gia chữa cháy rừng.

 Cháy rừng thông do thắp hương viếng mộ
Hai người dân chữa cháy bị ngạt khí ngất được đưa đi bệnh viện - Ảnh: Lê Văn Danh


Do thời tiết khô hanh nên đến hơn 14 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế, dập tắt. Hơn 4 ha  tán rừng thông gần 30 năm tuổi đã bị cháy rụi.

Ông Lê Viết Ngọc Vinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP.Huế cho biết, trong quá trình tham gia chữa cháy rừng thông, có hai người dân là anh Bùi Ngọc (trú phường An Tây) và Trần Văn Trung (trú phường An Đông) bị ngạt khí, ngất, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện TƯ Huế. Hiện, sức khỏe của hai người này đã ổn định.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do người dân đi viếng mộ, thắp hương dẫn đến ngọn lửa vùng phát và lan rộng.

Bùi Ngọc Long

>> Làm rõ nguyên nhân cháy rừng đặc dụng ở Hạ Long
>> Cháy rừng đặc dụng ở TP.Hạ Long
>> Khó khăn phòng cháy, chữa cháy rừng
>> Cháy rừng ở núi Đá Đen 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.