Mỹ điều máy bay tìm 200 nữ sinh Nigeria

14/05/2014 02:05 GMT+7

Giới chức Mỹ hôm qua thông báo đã triển khai máy bay trinh sát tới Nigeria và đang chia sẻ hình ảnh vệ tinh với chính phủ nước sở tại trong sứ mệnh tìm kiếm hơn 200 nữ sinh bị các tay súng thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc ngày 14.4.

Một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters máy bay trinh sát đã thực hiện nhiều phi vụ ở Nigeria trong mấy ngày qua nhưng không cung cấp chi tiết. Washington cũng đã gửi các chuyên gia tới Nigeria để hỗ trợ tìm kiếm những nữ sinh nói trên. Một số quan chức Mỹ còn cho biết Washington đang xem xét triển khai thêm máy bay không người lái tới quốc gia châu Phi.

Trong đoạn clip được tung lên YouTube ngày 12.5, thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau tuyên bố chỉ thả các con tin sau khi chính quyền Nigeria phóng thích những tay súng của họ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Nigeria Abba Moro khẳng định với AFP rằng chính phủ nước này không chấp nhận đề nghị đó của Boko Haram.

Văn Khoa

>> Tổng thống Nigeria cam kết giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc
>> Nhóm cực đoan Boko Haram trỗi dậy tại Nigeria
>> Nigeria triệt phá nhà hàng bán thịt người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.