Một học sinh bị đuối nước

20/05/2014 22:30 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 16 giờ ngày 20.5, tại khu vực khai thác đá thuộc ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ đuối nước làm một học sinh tử vong.


Hồ nước nơi xảy ra tai nạn khiến một học sinh tử vong 

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên các em Vũ Chính Hiệp, Nguyễn Tấn Hưng, Trịnh Quốc Tú (đều 10 tuổi, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ) và em Phạm Hùng Quốc (12 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Lý Tự Trọng, xã lộ 25) rủ nhau đi bắt dế. Do trời nóng các em đã xuống hồ nước thuộc khu vực khai thác đá để tắm. Tắm được một lúc, Hiệp và Tú bị hụt chân và do không biết bơi nên bị đuối nước.

Lúc này, thấy hai bạn bị chìm, Hưng và Quốc liền chạy ra cánh đồng gần đó gọi người đến cứu.

Khi ông Trương Phúc Trung (người dân địa phương) đang làm ruộng gần đó chạy tới thì phát hiện Tú đang chìm liền lao xuống cứu và đưa lên bờ hô hấp nhân tạo. Sau đó, ông Trung tiếp tục lao xuống hồ cứu Hiệp thì ông Trung bị chuột rút không bơi ra được. Ông liền chạy đi kêu những người khác tới giúp tuy nhiên khi người dân tới nơi, đưa được Hiệp lên bờ thì em đã tử vong.

Được biết, khu vực khai thác đá này có nhiều hố sâu nguy hiểm do nạn khai thác đá trái phép để lại.

Tin, ảnh: Thanh Chương

>> 5 đứa trẻ bị đuối nước thương tâm
>> Hỗ trợ gia đình 3 học sinh bị đuối nước
>> Nỗi lo đuối nước ở trẻ em
>> Huấn luyện chống đuối nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.