Trốn truy nã, bán ma túy lãnh án chung thân

21/05/2014 14:48 GMT+7

(TNO) Ngày 21.5, TAND TP.HCM xử lưu động ở Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên phường 11, quận Tân Bình, tuyên phạt Vũ Mai Hương (39 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tù chung thân về tội 'mua bán trái phép chất ma túy'.

 Trốn lừa đảo bán ma túy
Bị cáo Hương tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2005, Hương cùng một số người thực hiện hành vi lừa đảo ở Hà Nội và bị truy nã.

Năm 2006, Hương cùng chồng trốn ra Quảng Ninh tiếp tục lừa đảo, bị cơ quan chức năng truy nã. Sau đó, Hương cùng con trốn vào TP.HCM thuê nhà, bán bún chả. Trong thời gian bán hàng, biết nơi cung cấp ma túy, Hương đặt mua heroin bán cho Tuấn 3 lần để hưởng lợi.

Khoảng 1 tuần trước khi bị bắt, Tuấn đặt mua của Hương 2 bánh heroin. Vì số lượng lớn, Hương đi xe khách ra làng Vân La (Hà Nội) đặt mua 1 bánh và 2 lượng heroin của một đối tượng tên Liên (không rõ địa chỉ) với giá 240 triệu đồng.

Ngày 4.7.2013, sau khi nhận hàng, Hương đón xe vào TP.HCM.

Tối 9.7.2013, Hương và Tuấn hẹn gặp nhau để giao tiền, nhận hàng tại ngã ba Tô Ngọc Vân - quốc lộ 1A. Trong lúc Hương giao heroin thì bị bắt giữ cùng tang vật, riêng Tuấn bỏ chạy thoát.

Song song với vụ án này, Hương đang bị điều tra về hai vụ lừa đảo ở hai địa phương nói trên.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Mua bán ma túy, lãnh án 19 năm tù
>> Xét xử lưu động các bị cáo mua bán ma túy
>> Cặp đôi mua bán ma túy lãnh án   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.