Tường thuật từ Hoàng Sa 28.5: Máy bay do thám Trung Quốc lượn sát tàu Việt Nam

28/05/2014 18:00 GMT+7

(TNO) Phóng viên Trung Hiếu từ Hoàng Sa cho biết từ 13 giờ 15 phút chiều 28.5, khi tàu cảnh sát biển (CSB) Việt Nam cách giàn khoan 10 hải lý thì hai tàu Trung Quốc xuất hiện và lao vào đâm va. Không những vậy, máy bay trinh sát của Trung Quốc cũng bay liên tục phía trên để do thám các tàu chấp pháp Việt Nam.

(TNO) Phóng viên Trung Hiếu từ Hoàng Sa cho biết từ 13 giờ 15 phút chiều 28.5, khi tàu cảnh sát biển (CSB) Việt Nam cách giàn khoan 10 hải lý thì hai tàu Trung Quốc xuất hiện và lao vào đâm va.

 Tàu Trung Quốc hung hăng khiêu khích, máy bay do thám lượn sát tàu Việt Nam 1
Các tàu Trung Quốc luôn ra sức ngăn cản trái phép các tàu chấp pháp
Việt Nam - Ảnh: Hoàng Sơn


Clip: Tình hình tại khu vực giàn khoan Hải Dương-981 ngày 28.5 (VTV)

 

 


Clip: Chủ tịch nước tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ (VTV)

>> Ngày 28.5, tàu Trung Quốc tiếp tục dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam
>> 'Hành động đơn phương nguy hiểm của Trung Quốc không thể chấp nhận được
>> Giàn khoan Hải Dương - 981 dịch chuyển về phía đông nam đảo Tri Tôn 25 hải lý
>> Mưu đồ thống trị của Trung Quốc
>> Không một quốc gia nào công nhận chủ quyền Trung Quốc đối với Hoàng Sa

Không những vậy, máy bay trinh sát của Trung Quốc cũng bay liên tục phía trên để do thám các tàu chấp pháp Việt Nam.

Phóng viên Trung Hiếu cũng cho biết giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hôm nay không dịch chuyển.

Tàu Trung Quốc hung hăng khiêu khích, máy bay do thám lượn sát tàu Việt Nam 2
Tàu CSB Việt Nam bị các tàu Trung Quốc khiêu khích - Ảnh: Hoàng Sơn 

Lúc 15 giờ 30, tàu CSB 2016 tiến vào khu vực giàn khoan trái phép của Trung Quốc, liền bị tàu Trung Quốc lao ra ngăn cản. Các tàu của Trung Quốc tạo thành đội hình răng cưa chiếc sau bọc lót cho chiếc trước, uy hiếp tàu Việt Nam.

16 giờ 15 phút, hai tàu kiểm ngư của Việt Nam là 752 và 635 cách tàu Trung Quốc mang số hiệu 22 chỉ 0,4 hải lý. Ngay lập tức, tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 22 táo tợn một mình chạy cắt mặt giữa đội hình tàu chấp pháp Việt Nam để cố ý đâm va và khiêu khích.

Phóng viên Trung Hiếu sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực địa vào mỗi ngày trên Thanh Niên Online.

Trung Hiếu (từ Hoàng Sa, Đà Nẵng)
Ảnh: Hoàng Sơn

>> Hoàng Sa nơi đầu sóng - Kỳ 3: Tổ ong giữa biển Đông
>> Hoàng Sa nơi đầu sóng - Kỳ 2: Cuộc tấn công bằng 'bom' nước
>> Hoàng Sa nơi đầu sóng - Kỳ 1: Người giữ cờ
>> Làm việc suốt 3 ca để sửa chữa các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển

>> Chùm ảnh: Tàu chiến Trung Quốc đe dọa tàu Cảnh sát biển Việt Nam
>> Cận cảnh tàu kiểm ngư Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm lõm tứ bề
>> Cận cảnh những 'vết thương' trên tàu kiểm ngư Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.