Giàn khoan Trung Quốc gây khó khăn cho hoạt động tài nguyên trên biển

30/05/2014 03:20 GMT+7

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ TN-MT ngày 29.5, ông Vũ Sỹ Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo, cho hay nhiều chương trình hoạt động tài nguyên trên biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ khi TQ hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép.

Cụ thể, nhiều chương trình điều tra, khảo sát các tài nguyên trên biển, hải đảo bị đình hoãn; nhiều chương trình hợp tác với các tổ chức nước ngoài về nghiên cứu tài nguyên biển, một số kế hoạch khai thác sử dụng tài nguyên biển cũng chịu chung số phận. “Việt Nam đang tập trung phát triển kinh tế biển định hướng đến năm 2020 thì lại phải quay ra ứng phó với sự xấm lấn ngang ngược của Trung Quốc, hạ đặt giàn khoan trái phép, gây nhiều khó khăn”, ông Tuấn nói.

Đan Hạ - Hải Long

>> Trung Quốc đã di chuyển và neo giàn khoan Hải Dương - 981 cách vị trí cũ 23 hải lý
>> Trung Quốc thừa nhận dịch chuyển giàn khoan Hải Dương-981
>> Giàn khoan Hải Dương - 981 dịch chuyển về phía đông nam đảo Tri Tôn 25 hải lý
>> Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương-981
>> Trung Quốc điều tàu quét mìn bảo vệ giàn khoan Hải Dương - 981

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.