Quảng Trị có thêm một cửa khẩu quốc tế

04/06/2014 17:05 GMT+7

(TNO) Ngày 4.6, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 813/QĐ-TTg đồng ý về việc nâng cấp cửa khẩu La Lay (thuộc H.Đakrông, Quảng Trị) từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế.

(TNO) Ngày 4.6, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 813/QĐ-TTg đồng ý về việc nâng cấp cửa khẩu La Lay (thuộc H.Đakrông, Quảng Trị) từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế.

Một góc cửa khẩu quốc tế La Lay
Một góc cửa khẩu quốc tế La Lay 

Theo đó, quyết định công nhận cửa khẩu La Lay (Quảng Trị, Việt Nam) - La Lay (Salavan, Lào) nâng cấp từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế. Quyết định cũng ghi rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương.

Trong đó: Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị thông báo chính thức với phía Lào về quyết định này. Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) kiểm tra, kiểm soát và bố trí trang thiết bị thích hợp để thực hiện chức năng của một cửa khẩu quốc tế.

UBND tỉnh Quảng Trị căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu qua lại và khả năng của địa phương lập quy hoạch phát triển cửa khẩu theo hướng đô thị thương mại, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư; quy hoạch cần chi tiết, đồng bộ, lựa chọn phương án đầu tư các công trình phục vụ kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu La Lay phù hợp, hiệu quả.

Như vậy, sau Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) thì La Lay là cửa khẩu quốc tế thứ hai thuộc tỉnh Quảng Trị sang Lào và được kỳ vọng là sẽ làm đổi thay mọi mặt cho vùng đất phía tây của huyện vùng cao Đakrông vốn còn rất khó khăn.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Đìu hiu khu kinh tế cửa khẩu quốc tế
>> Bắt kẻ bị truy nã ở cửa khẩu quốc tế
>> Thay đổi giờ đóng mở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo
>> Công bố quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư
>> Khánh thành cột mốc 1116 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Lạng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.