Lưu lượng xe trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương giảm

06/06/2014 03:00 GMT+7

Đại diện Công ty sản xuất - thương mại - dịch vụ Yên Khánh, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với Bộ GTVT về việc mua lại quyền thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương trong thời hạn 5 năm, cho biết theo hợp đồng nhượng quyền thu phí, DN phải nộp 2.004 tỉ đồng cho Bộ GTVT.

Theo tính toán, doanh thu trung bình phải đạt 1,46 tỉ đồng mỗi ngày thì DN mới đủ hoàn vốn, chưa có lãi. Hiện hợp đồng thu phí đã có hiệu lực được 5 tháng, tuy nhiên lưu lượng xe trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã giảm hơn 20% so với lúc đầu khiến doanh thu sụt giảm.

Nguyên nhân do ngày càng nhiều ô tô từ TP.HCM đi miền Tây không đi đường cao tốc (để khỏi tốn phí) và dồn vào quốc lộ 1.

Đình Mười

>> Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương kẹt cứng
>> Phó thủ tướng yêu cầu: Làm rõ nguyên nhân tai nạn trên đường cao tốc Trung Lương
>> Thai phụ bàng hoàng kể lại vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc Trung Lương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.