Bạo lực dữ dội ở Iraq

08/06/2014 03:00 GMT+7

Ngày 7.6 đã xảy ra cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng an ninh và các tay súng phiến quân ở thành phố Mosul, miền bắc Iraq, khiến ít nhất 59 người thiệt mạng, trong đó có 21 cảnh sát, theo AFP.

Cuộc giao tranh xảy ra từ sáng 6.6 và chỉ trong ngày này đã có 36 người chết do bạo lực ở Mosul và một số khu vực khác. Cũng trong ngày 7.6, nhiều tay súng khác tấn công một đại học ở tỉnh Anbar, miền tây Iraq, bắt giữ hàng trăm sinh viên và giáo sư làm con tin. Đến tối qua, lực lượng an ninh vẫn đang bao vây khu đại học và giao tranh dữ dội với các tay súng, đặc biệt là các tay bắn tỉa ẩn nấp trên nóc các tòa nhà.

Theo các nhân chứng, trong số những kẻ tấn công có cả một số tên đánh bom cảm tử. Theo AFP, bạo lực ở Iraq đang gia tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2006 và chỉ trong tháng trước đã có hơn 900 người thiệt mạng.

Minh Trung

>> Iraq mua 12 chiến đấu cơ hạng nhẹ của Czech
>> Ả Rập Xê Út và Qatar bị tố “tuyên chiến” với Iraq
>> Iran ký kết thỏa thuận bán vũ khí cho Iraq
>> Iraq muốn mua 24 trực thăng chiến đấu Apache

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.