Bắc Kinh lại ngang ngược nói giàn khoan nằm trong vùng biển Trung Quốc

09/06/2014 04:41 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8.6 lại ngang ngược nói giàn khoan Hải Dương-981 nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc.


Giàn khoan Hải Dương-981 được Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép trên vùng biển
Việt Nam - Ảnh: Đàm Duy Khánh 

Tân Hoa xã dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8.6 cho rằng hoạt động giàn khoan Hải Dương-981 gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn tráo trở tố cáo Việt Nam có hành động khiêu khích với Trung Quốc và tàu Việt Nam gây cản trở tàu Trung Quốc.

Tuy nhiên, truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin tàu Trung Quốc hung hăng đâm húc, bắn vòi rồng vào tàu lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam và đâm chìm tàu cá Việt Nam một cách dã man tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trên vùng biển của Việt Nam.

Vào ngày 6.6, Việt Nam cũng đã công bố những video làm bằng chứng cho thấy tàu lớn Trung Quốc ngang ngược đuổi theo đâm chìm tàu cá Việt Nam trên vùng biển Việt Nam.

Phúc Duy

>> Philippines: Trung Quốc tiếp tục khiêu khích để thực hiện kế hoạch bành trướng biển Đông
>> Tàu chiến Trung Quốc chĩa súng vào tàu Việt Nam tại khu vực đặt giàn khoan
>> Chuyên gia Trung Quốc: Giàn khoan Hải Dương-981 sẽ được đưa đến Trường Sa

>> Trung Quốc sắp xây đảo nhân tạo ở Trường Sa
>> Một Trung Quốc hung hãn và manh động trên biển Đông
>> Các nước G7 'quan ngại sâu sắc' về tình hình căng thẳng biển Đông, Hoa Đông
>> Bắc Kinh sẽ phớt lờ bất chấp tòa quốc tế yêu cầu trả lời vụ kiện của Philippines
>> Úc 'kịch liệt phản đối' hành động đơn phương trên biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.