Chủ động ứng phó với các nhóm tin tặc Trung Quốc

23/06/2014 03:05 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu chủ động tổ chức bảo vệ hệ thống mạng của đơn vị, không để xảy ra sự cố gây mất an ninh, an toàn thông tin, nhất là các cổng thông tin điện tử của tỉnh, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin các trang thông tin điện tử, dò quét và khắc phục các lỗ hổng bảo mật còn tồn tại trong hệ thống mạng để phòng tránh và chủ động ứng phó với các hoạt động tấn công mạng…

Theo nhận định của UBND tỉnh, thời gian tới, các nhóm tin tặc Trung Quốc sẽ gia tăng hoạt động tấn công mạng, trong đó tập trung vào các website lớn, cổng thông tin điện tử của các tổ chức, cơ quan nhà nước, website của doanh nghiệp, ngân hàng… nhằm thu thập bí mật nội bộ, chiếm đoạt, phá hoại các cổng thông tin thiết yếu của VN và địa phương để lợi dụng tuyên truyền, thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Gia Bình

>> Nhiều tình tiết mới vụ tin tặc Trung Quốc
>> Tin tặc Trung Quốc bị tố đánh cắp bí mật quân sự Mỹ
>> Tin tặc Trung Quốc có thể bị giáng trả quân sự
>> Tin tặc Trung Quốc chiếm thông tin phản gián của Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.