Lật tẩy vụ buôn lậu ngà voi nhưng kê khai thực phẩm: Chở tê tê bán qua biên giới

23/06/2014 03:05 GMT+7

Ngày 22.6, Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện lô hàng nghi vấn nhập từ châu Phi, vận chuyển trót lọt qua một số nước trước khi về tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trên vận đơn người gửi là Công ty L.J.J, người nhận là Công ty T.L.O, tên hàng hóa kê khai là thực phẩm. Khi khám xét lô hàng trên, lực lượng chức năng phát hiện 39 chiếc ngà voi và 100 sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất từ ngà voi với tổng trọng lượng hơn 90 kg được cất giấu rất tinh vi, trị giá lô hàng ước tính hơn 4 tỉ đồng.

Ngày 22.6, Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện lô hàng nghi vấn nhập từ châu Phi, vận chuyển trót lọt qua một số nước trước khi về tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trên vận đơn người gửi là Công ty L.J.J, người nhận là Công ty T.L.O, tên hàng hóa kê khai là thực phẩm. Khi khám xét lô hàng trên, lực lượng chức năng phát hiện 39 chiếc ngà voi và 100 sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất từ ngà voi với tổng trọng lượng hơn 90 kg được cất giấu rất tinh vi, trị giá lô hàng ước tính hơn 4 tỉ đồng.

Lật tẩy vụ buôn lậu ngà voi nhưng kê khai thực phẩm: Chở tê tê bán qua biên giới

Số ngà voi bị tạm giữ - Ảnh: Chi cục Hải quan - Tân Sơn Nhất cung cấp

Đây là bộ phận của loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm mà Công ước quốc tế Cites, Chính phủ cấm xuất nhập khẩu, mua bán. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang tạm giữ lô hàng trên để điều tra.

* Cùng ngày, trong khi tuần tra kiểm soát tại chốt trạm thu phí cầu Bãi Cháy, Đội Kiểm soát chống buôn lậu Hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh phát hiện xe Mazda loại bán tải chở một số lượng lớn tê tê, đang trên đường đưa ra Móng Cái tiêu thụ. Công tác kiểm đếm cho thấy tổng trọng lượng của số tê tê trên lên đến 231 kg, có giá trị trên thị trường khoảng hơn 1 tỉ đồng. Phần lớn tê tê còn sống và được đựng

trong túi lưới, cất giấu ở phía thùng sau của xe, có lắp riêng hệ thống điều hòa nhằm phục vụ việc chuyên chở hàng tươi sống.

Ba người trên xe đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để mở rộng điều tra. Tê tê là động vật rừng thuộc loài quý hiếm nguy cấp nhóm IIB, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Đình Mười - Bích Ngọc

>> Phát hiện 110 kg ngà voi tại sân bay Tân Sơn Nhất
>> Bắt vụ vận chuyển gần 15 kg ngà voi
>> Vụ nhập khẩu 'chui' 158 chiếc ngà voi: Giảm án cho các bị cáo
>> Tạm giữ 3 ngà voi châu Phi
>> Togo bắt một người Việt buôn lậu ngà voi

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.