Kêu gọi chung tay làm sách chủ quyền biển đảo

28/06/2014 03:00 GMT+7

Đó là nội dung chính trong cuộc gặp mặt và giao lưu của Hội Xuất bản VN với các đơn vị xuất bản - in - phát hành sách khu vực TP.HCM và các tỉnh phía nam vào sáng 27.6 tại TP.HCM.

Đã có nhiều đóng góp về việc cần xuất bản thêm những bộ sách khẳng định chủ quyền biển đảo, đặc biệt được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Trung... để cộng đồng quốc tế thêm hiểu và ủng hộ. Cục trưởng Cục Xuất bản Chu Hòa đề nghị phát hành sách hỗ trợ mức chiết khấu phát hành xuống 0% đối với ấn bản phẩm khẳng định chủ quyền biển đảo. Chủ tịch Hội In VN Nguyễn Văn Dòng tuyên bố hội sẵn sàng chịu chi phí in ấn cho các cuốn sách về chủ quyền biển đảo có nội dung tốt.

Theo ông Nguyễn Hữu Cứ - Giám đốc Công ty văn hóa Hương Trang, đại diện nhà sách Tự Lực ở Mỹ đã tuyên bố phát hành sách về Trường Sa - Hoàng Sa vào thị trường xuất bản Mỹ.

Hội Xuất bản cho biết đã gửi công văn kêu gọi các hội viên đóng góp tuyên truyền xuất bản thêm nhiều tài liệu quý khác về chủ quyền hai quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa.

Lucy Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.