Kon Tum: Xét nghiệm mẫu nước giếng nghi bị nhiễm độc

02/07/2014 18:48 GMT+7

(TNO) Chiều 2.7, Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô (Kon Tum), ông Nguyễn Quang Hải, cho biết đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh lấy mẫu nước ở giếng nghi bị nhiễm độc ở xóm Mới, thôn 2, xã Tân Cảnh, để xét nghiệm.

>> Nhiều giếng nước nhiễm độc trong khu dân cư

 Cử đoàn công tác xử lý nước giếng bị nhiễm độc
Cây cà phê con nhà anh Hoàng Văn Thương bị héo lá do tưới nước giếng

Trước đó, người dân ở xóm Mới, thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô (Kon Tum) rất hoang mang khi tại đây xuất hiện hàng loạt cây cà phê, rau và các loại hoa màu bị héo úa dần và chết.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Phan Thị Tuyết (49 tuổi, ở xóm Mới) cho biết khi sử dụng nước giếng để tưới rau thì rau chết hết.

Anh Hoàng Văn Thương (37 tuổi, ở xóm Mới) cho biết lấy nước giếng tưới cây cà phê vừa mới trồng, một ngày sau, tất cả cây cà phê đều bị héo lá và chết.

Chiều 2.7, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Kon Tum, ông Võ Thanh Hải, cho biết chiều nay đơn vị chưa nhận được báo cáo bằng văn bản của UBND huyện Đăk Tô (Kon Tum) về tình trạng nước giếng bị nghi nhiễm độc nói trên.

Tuy nhiên, qua phản ánh của Báo Thanh Niên, đơn vị đã cử cán bộ phòng môi trường cùng Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường đến xóm Mới để tiến hành lấy nước ở đây để xét nghiệm

Tin, ảnh: Phạm Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.