63 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

11/07/2014 19:26 GMT+7

(TNO) Chiều tối nay 11.7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cùng Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh tiến hành ghi nhận, tìm hiểu nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Việt Hoa Tân (đường liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) vào lúc trưa cùng ngày.

(TNO) Chiều tối nay 11.7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cùng Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh tiến hành ghi nhận, tìm hiểu nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Việt Hoa Tân (đường liên ấp 1,2,3, Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) vào lúc trưa cùng ngày.

Trước đó, sau bữa ăn trưa, nhiều công nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, một cán bộ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM cho biết khoảng 11 giờ 30 trưa cùng ngày, có gần 180 công nhân của công ty trên ăn bữa trưa tại công ty, với các món cá nục kho cà, canh cải, dưa leo.

Đến gần 13 giờ, nhiều công nhân xuất hiện dấu hiệu ngộ độc thực phẩm như đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Sau đó, có tổng cộng 63 công nhân được đưa đi bệnh viện để điều trị.

Được biết, công ty trên sử dụng suất ăn do một cơ sở bên ngoài cung cấp.

Tối cùng ngày, cơ quan chức năng đến công ty cung cấp suất ăn để tìm hiểu nguyên nhân.

Thanh Tùng

>> 4 thuyền viên bị ngộ độc khí đã qua cơn nguy kịch
>> Xuống hầm chứa cá, 4 ngư dân ngộ độc khí
>> Hàng trăm công nhân nhập viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm
>> 170 công nhân ngộ độc nghi do ăn cơm hộp
>> Vụ ngộ độc đông người tại Thanh Hóa: Công nhân đã làm việc trở lại
>> Vụ hàng trăm công nhân bị ngộ độc: Kêu gọi tố giác kẻ xấu
>> Công nhân ngộ độc nghi do 'hội chứng nhiễm độc thần kinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.