Cắt bỏ khối u nặng 18 kg đeo bám bệnh nhân gần 30 năm

11/07/2014 18:52 GMT+7

(TNO) Chiều nay 11.7, Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cắt bỏ thành công một khối u nặng gần 18 kg, gần 30 năm nay đeo bên sườn một người phụ nữ miền núi huyện Bình Liêu.

(TNO) Chiều nay 11.7, Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cắt bỏ thành công một khối u khổng lồ nặng xấp xỉ 18 kg, đeo bên sườn một người phụ nữ miền núi huyện Bình Liêu gần 30 năm.

>> Nhầm khối u khổng lồ là… thai
>> Cắt bỏ nhiều khối u khổng lồ hiếm gặp cho bé 4 tuổi
>> Cụ già 90 tuổi mang khối u khổng lồ

 Cắt bỏ khối u khổng lồ nặng 18 kg
Bà Chìu Nhì Múi trước khi phẫu thuật - Ảnh: Thế Anh

Bệnh nhân là bà Chìu Nhì Múi, 51 tuổi, ngụ tại thôn Sam Quang, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu.

Ca phẫu thuật bắt đầu thực hiện từ 9 giờ sáng và kéo dài đến 13 giờ chiều cùng ngày do khối u quá lớn, chảy máu nhiều.

Khối u được cắt bỏ nặng xấp xỉ 18 kg.

Trên 10 y, bác sĩ tham gia kíp mổ. Bác sĩ chuyên khoa Lê Ngọc Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy làm trưởng ca, đồng thời là phẫu thuật viên chính. Tiến sĩ Bùi Văn Quế, Giám đốc Bệnh viện trực tiếp xuống phòng mổ chỉ đạo ê kíp phẫu thuật.

Hiện tại bà Chìu Nhì Múi được hồi sức tích cực sau mổ, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn cho phép và ổn định.

Bác sĩ Lê Ngọc Dũng cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện Bãi Cháy gặp người mang khối u lớn như vậy.

Cắt bỏ khối u khổng lồ nặng 18 kg
Khối u khổng lồ nặng gần 18 kg - Ảnh: Thế Anh 

Bác sĩ Dũng cho hay, bà Múi mang u xơ thần kinh da ngoại biên, đây là u lành tính nhưng lại có tính chất di truyền.

 Cắt bỏ khối u khổng lồ nặng 18 kg
Bà Chìu Nhì Múi trước khi phẫu thuật tại căn nhà ở huyện Bình Liêu - Ảnh: CTV

Hoàn cảnh gia đình bà Chìu Nhì Múi rất khó khăn. Trú tại thôn Sam Quang, một thôn hẻo lánh cách trung tâm xã 10 km, bà Múi ít tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, bà cũng không biết tiếng Việt.

Nhà nghèo, gia đình có 4 người con, đứa ít tuổi nhất 14 tuổi, tất cả đều đã nghỉ học, làm ruộng và ở cùng bố mẹ. Ngôi nhà tường đất nhỏ bé không có đồ đạc gì đáng giá ngoài một chiếc xe máy cũ.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.