Bắt giữ hơn 7 mét khối gỗ lậu

16/07/2014 17:10 GMT+7

(TNO) Số gỗ lậu được tài xế ngụy trang dưới các bao tải chứa vỏ trấu để vận chuyển nhưng không qua được mắt của lực lượng chức năng.

(TNO) Số gỗ lậu được tài xế ngụy trang dưới các bao tải chứa vỏ trấu để vận chuyển nhưng không qua được mắt của lực lượng chức năng.

Số gỗ lậu bị bắt giữ
Số gỗ lậu bị bắt giữ

Chiều 16.7, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác của đơn vị đã bắt một vụ vận chuyển gỗ lậu tại Trạm kiểm soát lâm sản Đại Hồng (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc).

Theo đó, lực lượng công an bắt giữ chiếc xe tải mang biển kiểm soát 43C-008.86 đang vận chuyển hơn 7,3 m3 gỗ gõ và huỷnh (gỗ quý hiếm) không có dấu búa của kiểm lâm và các giấy tờ liên quan từ huyện Phước Sơn về TP.Đà Nẵng.

Tài xế Mai Văn Liêm (28 tuổi, trú thôn Châu Sơn 3, xã Quế An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) khai nhận, anh vận chuyển thuê số gỗ này cho một người đàn ông (chưa rõ danh tính) với giá 1 triệu đồng.

Hiện lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ tang vật và phương tiện để điều tra làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn - Kim Thái

>> Xe biển số Lào chở gỗ lậu
>> CSGT phát hiện xe vận chuyển gỗ lậu
>> Phát hiện xe chở gỗ lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.