Truy nã băng nhóm giang hồ dùng 'hàng nóng' đe dọa, chém người

25/07/2014 08:30 GMT+7

(TNO) Công an quận1 (TP.HCM) ngày 24.7 đã phát lệnh truy nã Nguyễn Văn Đức (tức Đức “cổ lễ”, 31 tuổi, ngụ Nam Định) và Nguyễn Thế Lâm (40 tuổi, ngụ Hà Nội) do liên quan đến vụ 'cố ý gây thương tích'.

(TNO) Công an quận 1 (TP.HCM) ngày 24.7 đã phát lệnh truy nã Nguyễn Văn Đức (tức Đức “cổ lễ”, 31 tuổi, ngụ Nam Định) và Nguyễn Thế Lâm (40 tuổi, ngụ Hà Nội) do liên quan đến vụ "cố ý gây thương tích".

>> Truy sát tại nhà hàng ở Q.1

Truy nã băng giang hồ truy sát người giữa trung tâm TP 
Nguyễn Thế Lâm (trái) và Nguyễn Văn Đức - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo hồ sơ công an, trước đó băng nhóm của Đức đến quậy phá, đòi bảo kê quán bar nằm trên đường Lê Duẩn, quận 1, do ông P.Đ.Th làm chủ, nên hai bên hẹn nhau tại một nhà hàng trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định (quận 1) để giải hòa.

Khoảng 21 giờ ngày 5.6, ông Th., ông T.D.T (39 tuổi, ngụ Hà Nội) cùng 3 người khác đến nhà hàng nói trên đợi trước. Một lát sau, Đức cùng một người khác đến nói chuyện tìm cách giải hòa nhưng bất thành nên nhóm Đức bỏ về. 20 phút sau, Đức, Lâm cùng 4 người khác quay lại cầm súng gí vào nhóm của ông Th. khống chế và cầm mã tấu chém xối xả, khiến ông Th. và ông T. bị thương phải đưa đi cấp cứu. Gây án xong, băng nhóm trên tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua điều tra, công an xác định Đức, Lâm là nghi phạm gây án và là hai giang hồ gốc bắc có số má đang hoạt động ở TP.HCM.

Đàm Huy

>> Điều tra vụ chém người dã man ở Hà Tĩnh
>> Án tử hình cho kẻ nhớ hận cũ, vác rựa chém người
>> Khởi tố băng cướp nhí chém người, đoạt xe
>> Bắt nghi can chém người rồi bỏ trốn
>> Bắt nhóm côn đồ chém người vô cớ
>> Bắt nhanh nhóm thanh niên chém người vô cớ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.