Vụ MH17: Thủ tướng Malaysia sẽ đi Hà Lan giải quyết vụ việc

26/07/2014 15:55 GMT+7

(TNO) Văn phòng Thủ tướng Malaysia vừa cho hay, ngày 30.7 Thủ tướng Najib Razak sẽ đi Hà Lan để thúc đẩy quá trình xử lý vụ máy bay Malaysia Airlines số hiệu MH17 bị bắn rơi tại Ukraine.

(TNO) Văn phòng Thủ tướng Malaysia vừa cho hay, ngày 30.7 Thủ tướng Najib Razak sẽ đi Hà Lan để thúc đẩy quá trình xử lý vụ máy bay Malaysia Airlines số hiệu MH17 bị bắn rơi tại Ukraine.

Thủ tướng Malaysia đi Hà Lan giải quyết vụ máy bay MH17
Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ đích thân đi Hà Lan gặp người đồng cấp để giải quyết vụ rơi máy bay số hiệu MH17 - Ảnh: Reuters

Đẩy nhanh tiến độ nhận diện thi thể

Thủ tướng Najib Razak sẽ gặp Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại Hague, thông cáo chiều 26.7 cho biết.

“Hai lãnh đạo sẽ thảo luận vụ MH17, đặc biệt là về khả năng các bác sĩ của Malaysia tham gia nhằm đẩy nhanh tiến độ nhận diện thi thể các nạn nhân”, theo bản thông cáo.

Bên cạnh đó, hai ông cũng sẽ thảo luận về việc đảm bảo quyền tiếp cận đầy đủ hiện trường máy bay rơi, “bởi điều này, cộng với khả năng thu thập bằng chứng, là yêu cầu cần thiết giúp chuyên gia quốc tế có thể điều tra toàn diện để tìm ra nguyên nhân máy bay rơi và người chịu trách nhiệm”.

Bản thông cáo cũng cho biết, trong chuyến đi này, Thủ tướng Najib sẽ thăm trung tâm giám định pháp y, nơi đang thực hiện việc nhận diện các thi thể nạn nhân trong vụ MH17.

Máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia với 285 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn rơi ở miền Đông Ukraine ngày 17.7, vài giờ sau khi cất cánh từ thủ đô Amsterdam (Hà Lan) đi Kuala Lumpur (Malaysia).

Nghi ngờ lớn nhất cho đến nay là máy bay bị phe ly khai tại Ukraine bắn hạ bằng tên lửa.

Hiện đã có 189 thi thể được đưa đến Hà Lan bằng máy bay, và 38 thi thể khác sẽ được đưa tiếp đến đây trong hôm nay 26.7.

Tuy nhiên, “nhiều phần thân thể con người vẫn còn được nhìn thấy ở hiện trường”, Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết sáng nay. Úc có 28 công dân và 9 thường trú nhân đi trên máy bay này, trong khi số nạn nhân người Hà Lan là nhiều nhất, 193 người. Malaysia có 43 nạn nhân.

Điều kiện thứ ba

Thủ tướng Najib hôm nay đã phát biểu: “Thỏa thuận giữa Malaysia với những người đang kiểm soát hiện trường gồm 3 điều kiện: giao các hộp đen máy bay cho Malaysia; giao đầy đủ thi thể các nạn nhân; trao quyền tiếp cận đầy đủ hiện trường cho các điều tra viên quốc tế”.

“Hai điều kiện đầu đã được thỏa mãn. Bây giờ, ưu tiên của tôi là điều kiện thứ 3 của bản thỏa thuận phải được tôn trọng”, ông Najib nói. Theo ông, “điều này đòi hỏi sự hợp tác của bên kiểm soát hiện trường và các lực lượng vũ trang Ukraine”.

Bức công điện chiều nay cũng cho biết thêm, từ khi thỏa thuận được ký, nhóm 3 điều tra viên của Malaysia đã được thăm hiện trường 3 lần, trong các ngày 22, 23 và 24.7, mỗi lần kéo dài khoảng 3 tiếng.

Tuy có quan sát được hiện trường, chụp ảnh và ghi chép, nhưng do diện tích lớn, nhóm “không thể thăm toàn bộ hiện trường”.

Bên cạnh 3 điều tra viên Hà Lan và 1 người nữa của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), “cần có thêm ít nhất 30 điều tra viên nữa mới có thể bao quát toàn hiện trường”.

“Không may, chiến sự đang tiếp diễn giữa Ukraine và các lực lượng ly khai ngăn cản khả năng đưa đến hiện trường một lực lượng điều tra viên đông đảo như vậy”, thông cáo của Malaysia nhận định.

Hiện tại, 3 điều tra viên Malaysia đang viết báo cáo về những điều họ chứng kiến. “Một khi bản báo cáo hoàn thiện, họ sẽ quay lại hiện trường, có thể cùng với một lực lượng đông đảo hơn”, Malaysia cho biết.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

>> Con gái ông Putin rời Hà Lan vì áp lực vụ MH17?
>> Mảnh vỡ MH17 đầy vết tích 'như lỗ đạn
>> Vụ MH17: Quan chức Nga tố Mỹ bịa đặt chứng cứ
>> Thủ tướng Ukraine từ chức, cuộc điều tra MH17 bị ảnh hưởng
>> Phe nổi dậy Ukraine tố chính phủ gài vụ MH17
>> Anh bắt đầu mổ xẻ hộp đen MH17

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.